Lào Cai lại lo lũ quét, miền Bắc vẫn có mưa to

Thứ năm, ngày 05/09/2013 10:10 AM (GMT+7)
Khi thiệt hại về người và của do lũ quét, sạt lở đất gây ra hôm 4.9 vẫn chưa được khắc phục, Lào Cai lại đang phải đứng trước nỗi lo tương tự khi chuẩn bị hứng đợt mưa dông lớn.
Bình luận 0

Theo thông báo sáng nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, nên Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Sa Pa 154mm (Lào Cai), Sơn Nam (Tuyên Quang) 165mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 234mm, Việt Trì (Phú Thọ) 172mm, Võ Nhai (Thái Nguyên) 171mm, Phố Đu (Thái Nguyên) 213mm, Quảng Cư (Vĩnh Phúc) 215mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 177mm, Việt Lâm (Hà Giang) 175mm.

img
Sạt lở ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Dự báo trong ngày và đêm nay (5.9) ở Bắc Bộ và các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 1 – 2 ngày tới.

Mưa lớn sẽ gây nguy cơ về lũ quét, sạt lở, dông lốc mạnh tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Đặc biệt, với tỉnh Lào Cai, nỗi lo nhân đôi khi vừa mới đây, lũ quét, sạt lở đã hoành hành trên địa bàn, gây thiệt hại không nhỏ về người và của.

Theo thông tin cập nhật tới 9 giờ sáng nay, 5.9, lũ quét ở xã Bản Khoang, huyện Sa Pa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người, 6 người mất tích và 10 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Tại xã Ý Tý, huyện Bát Xát, do mưa lớn kéo dài làm sạt phía ta luy âm với khối lượng lớn. Điểm sạt lở kéo dài 15m, độ sâu 20m. Khiến giao thông vào xã bị ách tắc hoàn toàn.

Mưa diện rộng khiến các sông ngòi trong tỉnh đồng loạt xuất hiện lũ cao. Lúc 3 giờ ngày 5.9, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng lên tới 80,98m (vượt báo động 1 là 98cm). Biên độ lũ đạt mức 3,83m; hiện lũ trên sông Hồng đang xuống chậm. Trên sông Chảy tại Bảo Yên hồi 7 giờ ngày 5.9, trạm Thủy văn Long Phúc quan trắc được mực nước lên tới 71,94m (vượt báo động 1 là 94cm). Hiện lũ trên sông Chảy vẫn đang tiếp tục lên cao.

Các cấp chính quyền nơi bị hại đang tích cực chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm xác các nạn nhân mất tích, dựng nhà ở tạm cho các hộ bị mất nhà, khẩn trương khắc phục mọi hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thu Thảo - Lưu Minh Hải (Thu Thảo - Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem