Lào Cai: Máy san ủi "vấp" trúng mìn, 1 người tử vong

Thứ tư, ngày 01/10/2014 09:35 AM (GMT+7)
Trưa 30.9, khi đang san ủi mở đường ở khu vực thôn Châu Giàng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, máy ủi của Công ty TNHH Bình Dương bất ngờ phát nổ, nghi do vấp phải mìn chống tăng còn sót lại sau chiến tranh bảo vệ biên giới.
Bình luận 0
Hậu quả của vụ nổ đã làm thợ vận hành máy san gạt liên hợp là anh Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1988, trú tại Bảo Thắng, Lào Cai) bị thương, phải nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Chiếc máy san gạt liên hợp của công ty TNHH Bình Dương, có trụ sở tại thành phố Lào Cai, bị hư hại nặng.

img

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường chiếc máy san gạt bị trúng mìn phục vụ công tác điều tra.

Trả lời PV, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát xác nhận thông tin trên.

Được biết vùng đất này nằm ở khu vực gần biên giới và đã được lực lượng bộ đội công binh rà phá bom mìn tổ chức rà phá ở độ sâu 30cm trở lại.

Hiện nay cơ quan chức năng huyện Bát Xát cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Tuy nhiên người dân ở khu vực hiện trường vụ nổ cho rằng có nhiều khả năng vụ nổ do máy san gạt vấp phải mìn chống tăng còn sót lại sau chiến tranh bảo vệ biên giới trước đây.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem