Lào cảnh báo lũ khi mực nước đập thủy điện Nậm-u2 dâng cao

Phương Đăng (theo CNA) Chủ nhật, ngày 29/07/2018 14:25 PM (GMT+7)
Chính phủ Lào đã cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh miền bắc và miền trung nước này do mưa lớn, khiến mực nước tại đập thủy điện Nậm-u2 (Nam Ou 2). 
Bình luận 0

img

Nhà máy Thủy điện Nậm-u xả lũ. Ảnh: Lang Quốc Khánh

Theo CNA, người dân đã được yêu cầu chuyển đến nơi an toàn hơn trong một thông báo hôm 27.7 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Cục Khí tượng và Thủy văn Lào công bố.

Các nhà chức trách nói thêm rằng mực nước tại đập Nậm-u2 ở phía bắc tỉnh Luang Prabang đã dâng cao vượt quá "điểm cảnh báo". 

Đây là một phần của dự án thủy điện gồm 7 đập mà chủ thầu là Tập đoàn Sinohydro của Trung Quốc dọc theo sông Nậm-u.

img

Google Maps cho thấy khoảng cách giữa tỉnh Luang Prabang và huyện Sanamxai, một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nhất bởi vì vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy đêm 23.7.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Lào vẫn đang tìm cách khắc phục thảm họa vỡ đập Xe-Pian Xe-Namnoy ở miền Nam nước này khiến nhiều người chết và hàng trăm người mất tích.

Trước đó, Ban quản lý dự án thủy điện Nậm-u2 cho hay, nước sông có dâng cao do mưa lớn trong nhiều ngày qua, nhưng đập thủy điện Nậm-u2 vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, công tác xả lũ là hoạt động điều tiết nước thường xuyên.

Nhà máy thủy điện Nậm-u2 có công suất 120MW được xây dựng từ năm 2013 tại tỉnh Luang Prabang, tiếp giáp với tỉnh Điện Biên của Việt Nam.

ĐỌC THÊM: Tiết lộ bản đồ cổng xuống địa ngục trên khắp thế giới

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem