Lao vào cứu con gái tự thiêu, mẹ 80 tuổi nguy kịch

Thứ sáu, ngày 15/08/2014 16:30 PM (GMT+7)
Dù con gái đang bị cháy như ngọn đuốc sống, nhưng bà Mạnh đã bất chấp nguy hiểm, lao vào ôm lấy con. Hậu quả, con gái bà Mạnh tử vong, còn bà đang nguy kịch trong bệnh viện.
Bình luận 0

Khoảng 13h ngày 14.8, bà Phạm Thị Tìm (54 tuổi, trú tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) tự lấy dầu hỏa (thường được người nhà dùng thắp đèn bàn thờ) đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu.

img

Bà Mạnh đang được cấp cứu.

Dù con gái đang bị cháy như ngọn đuốc sống, nhưng bà Nguyễn Thị Mạnh (80 tuổi) đã bất chấp nguy hiểm, lao vào ôm lấy con. Nghe tiếng la hét, hàng xóm đã chạy sang dập lửa và đưa hai mẹ con bà Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, song do bị bỏng quá nặng, bà Tìm đã tử vong vào khoảng 18h cùng ngày. Còn bà Mạnh bị bỏng nặng với tỷ lệ 25% và đang trong cơn nguy kịch.

Được biết, bà Tìm vốn bị tâm thần và từng được gia đình đưa đi chữa trị từ hơn một năm trước. Gần đây, bà Tìm phát bệnh, có những hành động bột phát.
(Theo VOV giao thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem