Lắp camera giám sát để dẹp “giặc” rác

Thứ bảy, ngày 17/10/2015 22:36 PM (GMT+7)
Về đêm nhiều người lén lút đổ rác ngay trên thành cầu. Để dẹp vấn nạn này UBND quận 12, TP HCM đã lắp đặt hệ thống camera giám sát.
Bình luận 0

img

Tình trạng rác ngập ngụa trên cầu Chợ Cầu diễn ra trong thời gian dài

Thời gian qua, rất nhiều người dân KP1 (Phường Đông Hưng Thuận, quận 12) bức xúc về tình trạng rác chất thành đồng, tràn lan rên cầu Chợ Cầu (nối liền đường Quang Trung, quận Gò Vấp và đường Tô Ký, quận 12).

Mỗi sáng khi qua đây, người đi đường phải chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ rác. Mặc dù, lực lượng chức năng đã mật phục truy bắt nhưng các đối tượng vẫn lén lút xả rác.

Ông Huỳnh Phương Hoàng, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận (quận 12), cho biết từ ngày 15-10, đưa vào vận hành 6 camera đặt tại cầu Chợ Cầu. Chi phí đầu tư 100 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp một nửa.

img

Từ khi lắp đặt hệ thống camera giám sát nạn xả rác đã giảm hẳn.

img

Môi trường cầu Chợ Cầu đã trở nên trong lành hơn

“Tình trạng xả rác đã giảm hẳn. Ban ngày có cán bộ phường giám sát, về đêm giao cho lực lượng Công an phường” - ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho biết thêm, sắp tới sẽ trích xuất hình ảnh từ camera để xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân.

Trao đổi Phóng viên Báo Người Lao Động về mô hình lắp đặt hệ thống camera an ninh, ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND quận 12, TP HCM) cho biết trước mắt cho thí điểm một số nơi, sau đó sẽ nhân rộng toàn quận. Riêng phường Đông Hưng Thuận tiếp tục vận động người dân chung tay lắp đặt thêm 150 camera.

img

Do chưa lắp camera giám sát nên phía dưới cầu Chợ Cầu vẫn còn nhiều rác

Lê Phong (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem