Thiếu tướng Công an: Yêu cầu bắt buộc xe cá nhân lắp camera giám sát hành trình là "hiểu sai"

Xuân Huy Thứ tư, ngày 29/11/2023 18:10 PM (GMT+7)
Phó Cục trưởng Cục CSGT chia sẻ nhiều người đang hiểu cụm từ xe máy chuyên dùng là mô tô, xe gắn máy cá nhân. Tuy nhiên, xe máy chuyên dùng được nhắc đến trong dự thảo là xe máy thi công; xe máy thực hiện chức năng, công dụng đặc biệt.
Bình luận 0

Chiều 29/11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, thông tin về quy định lắp thiết bị giám sát hành trình với xe tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiếu tướng Minh cho biết tại Điều 33 của dự thảo luật quy định: xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập hình ảnh, dữ liệu người lái xe; dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định.

Phó Cục trưởng Cục CSGT chia sẻ nhiều người đang hiểu cụm từ xe máy chuyên dùng là mô tô, xe gắn máy của cá nhân. Tuy nhiên, đây là cách hiểu không đúng, xe máy chuyên dùng được nhắc đến trong dự thảo là xe máy thi công; xe máy thực hiện chức năng, công dụng đặc biệt.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh cũng cho biết dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đồng thời không bắt buộc mà khuyến khích người dân lắp đặt thiết bị giám sát (camera) hành trình đối với ô tô cá nhân.

Yêu cầu bắt buộc xe cá nhân lắp camera giám sát hành trình là "hiểu sai" - Ảnh 1.

Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết chỉ bắt buộc bắt buộc lắp camera với xe máy chuyên dùng, không bắt buộc với xe máy cá nhân. Ảnh: Trọng Hiếu.

Việc này được cho là tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia giao thông và tăng cường sự quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Ông lý giải việc lắp thiết bị giám sát hành trình nhằm hỗ trợ lái xe an toàn đồng thời tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặc biệt khi xảy ra các vấn đề pháp lý như va chạm, tai nạn giao thông, việc ghi lại hình ảnh, sự cố xảy ra trên đường là rất quan trọng.

Hơn nữa, người điều khiển phương tiện có thể chứng minh được đúng hay sai trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, lưu lại bằng chứng khi có kẻ gian xâm hại phương tiện của mình hoặc của người khác.

Đồng thời, chủ phương tiện cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của lái xe và người khác.

Phó Cục trưởng Cục CSGT dẫn chứng thống kê của Bộ Công an cho thấy tai nạn giao thông liên quan xe kinh doanh vận tải chiếm gần 40% số vụ. Trong đó, nhiều vụ gây thương vong lớn.

Gần đây, ngày 30/9, tại Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn làm chết 4 người, bị thương 5 người. Sau đó, ngày 31/10, tại Lạng Sơn, vụ tai nạn xe khách làm chết 5 người, bị thương 9 người. 

Tuy nhiên, hạn chế hiện này được lãnh đạo Cục CSGT nêu ra là dữ liệu giám sát hành trình chưa được sử dụng hiệu quả do có sự chia cắt, không kết nối liên thông dữ liệu với lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Vì vậy, nhiều nhà xe trong thời gian ngắn vi phạm rất nhiều lần, có trường hợp vi phạm tốc độ hơn 300 lần/tháng nhưng không bị xử lý, ngăn chặn kịp thời.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem