Lập hồ sơ khống
-
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên trả hồ sơ vụ giám đốc cùng 3 thuộc cấp cấu kết lập hồ sơ khống để tham ô số tiền hơn 34 tỷ đồng để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng khác có liên quan.
-
Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 (thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt) đã cùng 3 thuộc cấp lập hồ sơ “ma” để tham ô số tiền hơn 34 tỷ đồng.
-
Sau khi tiếp nhận thông tin từ bài viết của Báo Dân Việt, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gio Linh thống nhất giao Công an huyện Gio Linh vào cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ, nhận tiền đền bù dự án đường cao tốc.
-
Ông Nguyễn Sơn Hải và vợ bị cáo buộc lập khống hồ sơ mua bán thép, nhôm để làm hồ sơ, vay gần 29 tỷ đồng của ngân hàng VIB rồi chiếm đoạt. Dù đã khắc phục hậu quả, họ vẫn bị xử lý hình sự.
-
Ông Trần Văn Tý – cựu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lập hồ sơ khống để tham ô hàng chục tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878, thuộc Tổng Công ty Công trình đường sắt.
-
Các đối tượng đã có hành vi lập khống hồ sơ để rút hơn 34 tỷ đồng của Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878, thuộc Tổng Công ty Công trình đường sắt.
-
Một Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố vì ký các bộ hồ sơ "khống" thanh toán tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
-
Liên quan đến vụ việc một trưởng thôn ở huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hoá) giả chữ ký "ăn chặn" gần 5 tấn gạo của dân mang về... nấu rượu, đến nay ông Tuấn (người ăn chặn) đã hoàn trả lại tiền, tương đương giá trị số gạo cho người dân.
-
Trong khi lập hồ sơ chi trả tiền hỗ trợ trồng rừng cho các hộ dân được nhà nước giao khoán, trông coi, bảo vệ rừng, ông Vi Ngọc Tuấn – nguyên bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, Thường Xuân (Thanh Hóa) đã lập hồ sơ khống, giả chữ ký “ăn chặn” gần 5 tấn gạo của nông dân.