Vụ nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ, nhận tiền đền bù dự án đường cao tốc: Công an vào cuộc

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 02/07/2024 08:12 AM (GMT+7)
Sau khi tiếp nhận thông tin từ bài viết của Báo Dân Việt, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gio Linh thống nhất giao Công an huyện Gio Linh vào cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ, nhận tiền đền bù dự án đường cao tốc.
Bình luận 0

Ngày 2/7, ông Võ Đắc Hoá – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ bài viết Quảng Trị: Nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ, nhận tiền đền bù dự án đường cao tốc, UBND huyện đã báo cáo và được Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất giao Công an huyện Gio Linh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Vụ nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ ở Quảng Trị: Công an vào cuộc- Ảnh 1.

Công an huyện Gio Linh đang vào cuộc để làm rõ vụ nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ, nhận tiền đền bù dự án đường cao tốc. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo ông Hoá, việc giao công an huyện vào cuộc ngay từ đầu nhằm nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để, sớm công khai cho người dân biết.

Lãnh đạo Công an huyện Gio Linh xác nhận thông tin trên và cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 27/6, Báo Dân Việt đăng bài viết Quảng Trị: Nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ, nhận tiền đền bù dự án đường cao tốc.

Vụ nghi vấn lập hồ sơ khống làm sổ đỏ ở Quảng Trị: Công an vào cuộc- Ảnh 2.

5 người có tên trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho bà Lưu Thị Thìn đều nói với PV Dân Việt rằng, họ chưa bao giờ ký vào phiếu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bài viết phản ánh nhiều điểm bất thường trong hồ sơ cấp sổ đỏ, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc cho gia đình bà Lưu Thị Thìn (SN 1960) và ông Nguyễn Khắc Phụ (SN 1957, cùng trú thôn Bến Hà, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư ghi ngày 8/7/2015 có tên, chữ ký của 4 người dân và trưởng thôn thời điểm đó. Tuy nhiên, cả 5 người đều cho biết, chưa bao giờ ký vào phiếu lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc sử dụng đất cho bà Thìn.

Người dân thôn Bến Hà còn cho rằng, thửa đất bà Thìn được cấp sổ đỏ thuộc khu vực rừng ma, là quỹ đất chung, không ai đồng ý để cấp sổ đỏ cho bà Thìn.

Ông Hồ Hồng Thảo (SN 1981) - người có tên trong tờ giấy phiếu lấy ý kiến khu dân cư kiến nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, kiểm tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem