Lập kịch bản ứng phó hồ Dầu Tiếng gặp sự cố

Thứ tư, ngày 21/08/2013 09:35 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng kịch bản ứng phó cho 4 trường hợp khẩn cấp trong trường hợp hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) gặp sự cố hoặc xả lũ theo thiết kế.
Bình luận 0
Kết quả thực hiện phải trình thành phố trong tháng 9. Thành phố yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng phương án ứng phó chi tiết của địa phương, đơn vị cho từng kịch bản ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến hồ Dầu Tiếng. Như NTNN đã thông tin, theo đánh giá của các chuyên gia, hàng trăm phường xã thuộc 18 quận huyện của TP.HCM sẽ bị ngập sâu hoặc ảnh hưởng nặng trong trường hợp hồ thủy lợi Dầu Tiếng xả lũ kỹ thuật hoặc bị vỡ đập chính.

Hồ Dầu Tiếng được xây dựng từ 32 năm nay. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất nước, thuộc thượng nguồn sông Sài Gòn. Dung tích hồ chứa đạt 1,58 tỷ m3 ở mực nước bình thường và sức chứa của hồ sẽ lên đến hơn 2 tỷ m3 khi đạt mực nước siêu cao.
Quốc Ngọc (Quốc Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem