Lập kỷ lục với Man City, HLV Guardiola tự hào nhất điều gì?

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 25/09/2021 21:33 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng 1-0 của Man City trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge tại vòng 6 Premier League, HLV Pep Guardiola đã chỉ ra bí quyết giúp ông trở thành chiến lược gia có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử đội bóng.
Bình luận 0

Trong 3 lần gần nhất đối đầu với Chelsea của đồng nghiệp Thomas Tuchel, thất bại luôn thuộc về Guardiola cùng các học trò Man City. Trước trận đấu tâm điểm của vòng 6 Premier League, phong độ của Man City cũng không ổn định bằng Chelsea. Nhà ĐKVĐ chỉ giành được 10 điểm sau 5 trận đấu, còn The Blues có 13 điểm, dẫn đầu bảng sau 5 vòng.

Ở cuộc so tài này, HLV Guardiola dường như đã rút ra bài học kinh nghiệm khi đối đầu với Chelsea của Tuchel. Chiến lược gia người Tây Ban Nha bố trí đội hình 3 tiền vệ gồm De Bruyne, Rodri, Foden và 3 tiền đạo là Jesus, Grealish, Bernardo Silva, trong đó Silva chơi như một số 9 ảo.

Lập kỷ lục với Man City, HLV Guardiola tự hào nhất điều gì? - Ảnh 1.

Man City đã chơi tốt trước Chelsea. Ảnh: Daily Mail

Man City vẫn duy trì cách chơi kiểm soát bóng nhiều quen thuộc và chiến thuật của họ khiến Chelsea gặp khó khăn. Dù chơi với 5 tiền vệ và cặp tiền đạo Lukaku - Werner, nhưng Chelsea vẫn lép vế hơn về thế trận so với Man City.

Sau hiệp một thi đấu chặt chẽ và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra, Man City đã vượt lên dẫn trước ở phút 53. Tiền đạo Jesus có tình huống xử lý bóng rất nỗ lực và tung ra pha dứt điểm đưa bóng đập chân 1 cầu thủ Chelsea bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mendy.

Có bàn dẫn trước, Man City chơi tự tin và chủ động hơn. Trong khi đó, Chelsea rất muốn đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ chơi chắc chắn của đội khách. Có một số tình huống sóng gió được hai bên tạo ra, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Lập kỷ lục với Man City, HLV Guardiola tự hào nhất điều gì? - Ảnh 2.

Jesus ghi bàn thắng duy nhất, mang về 3 điểm cho Man City. Ảnh: Daily Mail

Thắng chung cuộc 1-0, Man City tạm vượt qua Chelsea để xếp thứ hai (cùng có 13 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ). Thực tế, Man City có cùng số điểm và cả hiệu số bàn thắng thua là 12-1 như đội được xếp đầu bảng lúc này là Liverpool, nhưng họ đã chơi nhiều hơn đội bóng này 1 trận.

Với thắng lợi này, HLV Guardiola đã lập kỷ lục là người dẫn dắt Man City giành nhiều trận thắng nhất trong lịch sử với 221 chiến thắng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết: "Tôi rất tự hào. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau thật tuyệt vời. Chúng tôi đã thua Chelsea 3 trận gần nhất, nhưng trận này thì chúng tôi đã biết cách đánh bại họ dù phải chơi trên sân khách".

Lập kỷ lục với Man City, HLV Guardiola tự hào nhất điều gì? - Ảnh 3.

HLV Guardiola đã lập kỷ lục là người giúp Man City giành nhiều chiến thắng nhất. Ảnh: Mancity.com

Chỉ ra bí quyết giúp Man City thành công, HLV Guardiola chia sẻ: "Chúng tôi có thể thua trận, thậm chí là trận chung kết. Nhưng chúng tôi luôn chơi với lòng dũng cảm đáng kinh ngạc trong mọi trận đấu.

Chúng tôi luôn biết cách chơi các trận đấu theo cách của mình ở mọi lúc, mọi nơi. Đó chính là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có được trạng thái hoàn hảo hơn. Mùa giải chỉ mới bắt đầu và điều quan trọng là không được phép bị bỏ lại quá xa. Chúng tôi đang có vị trí tương đối tốt và tôi hài lòng về điều đó".

Kết quả các trận đấu:

Lập kỷ lục với Man City, HLV Guardiola tự hào nhất điều gì? - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng:

Lập kỷ lục với Man City, HLV Guardiola tự hào nhất điều gì? - Ảnh 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem