Man City bị Southampton cầm hòa, HLV Guardiola thất vọng nhất điều gì?

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 19/09/2021 06:10 AM (GMT+7)
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra nguyên nhân khiến Man City dù có đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân nhà nhưng vẫn bị Southampton thủ hòa 0-0 tại vòng 5 Premier League.
Bình luận 0

Sau chiến thắng 6-3 trước Leipzig tại Champions League hồi giữa tuần, HLV Guardiola đã thực hiện việc xoay tua đội hình. Những người đã đá chính ở đấu trường châu Âu như Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Torres và Mahrez ngồi dự bị trận này. Thay vào đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho Walker, Fernandinho, Gundogan, Sterling và Jesus ra sân trong đội hình xuất phát.

Với trình độ cao hơn, Man City dù chơi chuệch choạc trong những phút đầu nhưng đã nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt. Có thời điểm, Man City giữ bóng tới 78% thời gian thi đấu và tỏ ra hoàn toàn chủ động. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của nhà ĐKVĐ ở trận này là khả năng dứt điểm rất kém cỏi. Theo thống kê, trong hiệp một, Man City không có bất cứ cú sút nào trúng khung thành của Southampton.

Man City bị Southampton cầm hòa, HLV Guardiola thất vọng nhất điều gì? - Ảnh 1.

Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trước Southampton và Walker tưởng như đã bị truất quyền thi đấu nếu không có sự tác động của VAR. Ảnh: Daily Mail

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục chơi lấn lướt nhưng không có được hiệu quả như mong đợi. Thậm chí, họ còn trải qua một phen hú vía vào phút 61.

Trong tình huống này, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Walker sau tình huống đốn ngã Armstrong khi tiền đạo này vượt qua Dias để có cơ hội đối mặt với Ederson. Nhưng, sau một hồi tham khảo VAR, trọng tài đã xóa thẻ đỏ cho Walker.

Thoát hiểm, Man City chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Họ tưởng như đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng vào phút bù giờ khi Sterling chớp thời cơ đá bồi cận thành tung lưới Southampton. Dẫu vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Jon Moss xác định Sterling đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận cho Man City. Đáng chú ý, đây là cú sút trúng đích đầu tiên và cũng là duy nhất của Man xanh trước Southampton.

Tỷ số hòa 0-0 chắc chắn không thể khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Man City hài lòng dù họ tạm vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận. Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết: "Chúng tôi đã không thể làm mới tinh thần và sự quyết tâm ở mức cao nhất. Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn và rất nỗ lực, nhưng điều đó là không đủ để giành được chiến thắng".

Man City bị Southampton cầm hòa, HLV Guardiola thất vọng nhất điều gì? - Ảnh 2.

Sterling (trái) và đồng đội ăn mừng hụt trong trận đấu mà khả năng dứt điểm của Man City là rất tệ. Ảnh: Daily Mail

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Đó là điều ai cũng có thể nhận ra và tôi biết điều này có thể xuất hiện ở bất cứ trận đấu nào.

Man City thường có thành tích sân nhà và khả năng ghi bàn rất tốt, nhưng điều đó đã không tồn tại trong trận đấu này. Chúng tôi sẽ phải tìm ra nguyên nhân cụ thể và không để tình trạng này tái diễn.

Tôi buộc phải có những thay đổi trong đội hình dù mùa giải chỉ mới bắt đầu. Đó là điều cần thiết để các cầu thủ duy trì được thể lực tốt nhất. Mùa giải còn rất dài và tôi cần lực lượng tối ưu bởi chúng tôi còn thi đấu ở nhiều giải khác nhau".

Kết quả các trận đấu:

Man City bị Southampton cầm hòa, HLV Guardiola thất vọng nhất điều gì? - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng:

Man City bị Southampton cầm hòa, HLV Guardiola thất vọng nhất điều gì? - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem