Larissa Riquelme - Từ "Hoa hậu World Cup" thành... góa phụ Copa America

Tùng Lâm (theo El Balon) Thứ hai, ngày 01/06/2015 21:22 PM (GMT+7)
Trước hành động lên trang mạng xã hội kêu gào, năn nỉ để HLV Ramon Diaz gọi bạn trai Jonathan Fabbro vào ĐTQG Paraguay dự Copa America nhưng thất bại, “Hoa hậu World Cup” Larissa Riquelme bị truyền thông nước này gọi là... góa phụ.
Bình luận 0

World Cup 2010 quả thực đã giúp chân dài Larissa Riquelme “lột xác” ngoạn mục. Không chỉ ăn mặc đầy khiêu khích rồi gây ấn tượng với hình ảnh đút điện thoại vào ngực “ngoại cỡ”, Larissa còn khiến khối người phát sốt với tuyên bố sẽ khỏa thân chạy ngoài đường nếu như ĐT Paraguay lên ngôi năm ấy.

Cũng nhờ giải đấu ở Nam Phi mà khi nhắc tới Larissa là người ta liên tưởng đến biệt danh “người đẹp vô địch là cởi” hay “Hoa hậu World Cup không ngai”.

img

 

Larissa Riquelme không có cơ hội cổ vũ bạn trai ở Copa America 2015. 

Nổi danh nhờ World Cup 2010, Larissa Riquelme nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực người mẫu, rồi diễn viên truyền hình thực tế và bắt cặp với giới cầu thủ. Hồi năm 2011, cô ngã vào vòng tay Jonathan Fabbro, một tiền vệ điển trai và từng nhiều lần khoác áo ĐTQG Paraguay.

“Hoa hậu World Cup” rất hy vọng, nhờ mối quan hệ “cộng sinh” với Jonathan Fabbro mà tên tuổi của hai người sẽ được đẩy đi xa hơn, đồng thời cũng nhờ đó mà cô có thêm những bản hợp đồng.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không như mong muốn của Larissa Riquelme. World Cup 2014, Jonathan Fabbro cùng ĐT Paraguay thất bại thảm hại ở vòng loại và lỡ tấm vé tới Brazil. Điều này đồng nghĩa, Larissa Riquelme chẳng có cơ hội để phô diễn mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, tên tuổi của người đẹp 30 tuổi này đã mờ nhạt đi rất nhiều. Cần phải có một động thái đánh bóng mới và đó là điều Larissa nghĩ tới.

Theo tiết lộ từ Tiempos del Mundo, kể từ suốt tháng 2 tới nay, Larissa Riquelme liên tục có những động thái vận động để HLV Ramon Diaz gọi bạn trai Jonathan Fabbro vào ĐTQG Paraguay dự Copa America 2015. Hết lên Instagram nói về những điểm mạnh và sự nỗ lực của người tình, cô lại tự cắt những đoạn clip về những pha bóng xuất sắc của Jonathan Fabbro, thậm chí còn trực tiếp liên hệ với HLV Ramon Diaz thông qua các trang mạng xã hội.

Thế nhưng những nỗ lực của Larissa Riquelme đã thất bại. Cách đây ít ngày, HLV Ramon Diaz đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Paraguay dự Copa America 2015 và tất nhiên không có tên Jonathan Fabbro. Larissa Riquelme rất thất vọng, gọi HLV Ramon Diaz là kẻ vô cảm và tuyên bố sẽ không theo dõi ĐT Paraguay thi đấu tại Chile trong thời gian tới.

Tưởng như truyền thông Paraguay sẽ ủng hộ Larissa Riquelme, vì họ từng góp phần biến cô trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Thậm chí một số tờ báo còn gọi những nỗ lực của cô nàng 30 tuổi này là “trò hề”, rồi gọi cô là “góa phụ” Copa America. Chỉ tội cho Jonathan Fabbro, giờ anh lại bị cuốn vào câu chuyện không đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem