Lầu Năm Góc
-
Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ sẽ không để Nga "vượt mặt" những nước phương Tây ủng hộ Kiev.
-
Nhà phân tích quân sự Drago Bosnik, trong một bài viết cho InfoBRICS, bày tỏ quan điểm rằng Mỹ lo ngại việc vũ khí đắt tiền của NATO bị phá hủy ở Ukraine.
-
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trên Telegram rằng tình hình ở mặt trận của Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn vô cùng khó khăn. Bà Maliar bị cách chức vào ngày 18/9.
-
Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để xác nhận hay phủ nhận thông tin Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Viktor Sokolov còn sống hay đã chết sau cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol.
-
Xe tăng Abrams sẽ trở thành mục tiêu "ngon xơi" đối với quân Nga vốn đang sử dụng rộng rãi pháo và mìn, tờ Military Watch Magazine viết.
-
Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trên kênh YouTube của mình sau vụ tấn công tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea, Nga sẽ xóa sổ các sân bay ở Tây Ukraine, nơi các máy bay ném bom Sukhoi Su-24 đồn trú.
-
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chiến lược, Kế hoạch và Năng lực Mara Karlin cho biết trong một hội thảo tại Viện Ronald Reagan ngày 20/9 rằng, Ukraine đã trở thành một "phòng thí nghiệm đổi mới quân sự" thực sự, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và máy bay không người lái.
-
Xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và chuyển cho Ukraine đã giúp lực lượng Kiev vượt qua hỏa lực Nga trong chiến dịch phản công khốc liệt. Bradley được mệnh danh là "báo thép".
-
Daniel Ellsberg đã vạch trần sự thật đằng sau cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam bằng cách tiết lộ Hồ sơ Lầu Năm Góc. Ông được Henry Kissinger gắn mác “người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ”.
-
Ukraine nhiều lần tuyên bố rằng, bom/đạn chùm sẽ có hiệu quả cao trong việc chống lại các đoàn xe bộ binh, pháo binh và xe tải. Tuy nhiên, nó có lẽ không phải là những gì Ukraine thực sự cần hiện nay mà chỉ là vũ khí thay thế khi nguồn đạn dược, vũ khí khác của nước họ ngày càng cạn kiệt, Aljazeera bình luận.