LĐBĐ Trung Quốc tống cầu thủ trẻ vào... doanh trại quân đội

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 16/10/2018 13:10 PM (GMT+7)
Phương pháp huấn luyện lạ đời của LĐBĐ Trung Quốc đang khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn đối với tương lai của nền bóng đá nước này.
Bình luận 0

img

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã yêu cầu các CLB đang chơi ở Chinese Super League và China League One phải "nhả" tổng cộng 55 cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống để tham dự một khóa đào tạo quân sự ngắn hạn.

Đây không phải lần đầu tiên CFA bắt cầu thủ tham dự khóa "khổ luyện" như vậy. Năm 2007, CFA từng đưa ra một quyết định tương tự, nhưng sau đó đã nhanh chóng hủy bỏ khi ĐTQG nước này bị loại ở vòng loại thứ hai của World Cup 2010.

img

Các cầu thủ sẽ phải tham gia khóa học quân sự kéo dài 2 tháng.

Sau thông báo được phát đi ngày 2.10, 55 cầu thủ thuộc diện triệu tập phải lập tức chia tay CLB để tham gia khóa đào tạo quân sự đến hết ngày 28.12. Họ sẽ sinh hoạt như những quân nhân và được đào tạo chung với một lực lượng đặc biệt của quân đội Trung Quốc.

Với những cầu thủ không thể hiện được ý chí như yêu cầu khi tham dự khóa đào tạo, họ sẽ bị đuổi khỏi trại tập trung và cấm tham dự mọi giải đấu bóng đá. Động thái này nhằm nâng cao chất lượng bóng đá trẻ Trung Quốc, vốn đang có chất lượng đi xuống rất nhiều kể từ thất bại từ giải U23 châu Á 2018 đến ASIAD 2018.

img

Nhiều CLB tại Trung Quốc chấp nhận "mất quân" trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải.

Thậm chí, một vài nguồn tin ở Trung Quốc còn tiết lộ rằng một đội bóng mới sẽ được thành lập dựa trên 55 cầu thủ, bắt đầu thi đấu tại Super League từ mùa giải năm sau và được đặc cách với việc thi đấu với đội nào thì đội đó... bị cấm dùng ngoại binh.

Hiện tại, mùa giải bóng đá Trung Quốc đang đến giai đoạn nước rút. Quyết định kể trên khiến nhiều CLB mất một số trụ cột ở thời điểm quan trọng. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc của Marcello Lippi đang chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Ấn Độ và Syria, còn đội U21 do Guus Hiddink quản lý tập huấn ở Hà Lan.

Trong một nỗ lực cùng quẫn khác để cải tổ nền bóng đá khi chứng kiến sự đi xuống của bóng đá trẻ, CFA cũng đưa ra thêm một quyết định khó hiểu. Đầu mùa giải 2018, họ thông báo các CLB phải sử dụng số cầu thủ U23 bằng số ngoại binh, có ít nhất một cầu thủ U23 trong đội hình xuất phát và một ở đội hình dự bị trong mỗi trận đấu.

Bất chấp việc chiến lược này thành công hay thất bại, CFA đang phải nhận rất nhiều "gạch đá" từ người hâm mộ và truyền thông thế giới. Có lẽ đã đến lúc CFA cùng các CLB và những cơ quan thể thao cần ngồi lại với nhau để đưa ra nước đi đúng đắn nhất cho tương lai của bóng đá nước nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem