Lễ cấp sắc của người dao
-
Người Dao đầu bằng ở xã Hồ Thầu (Tam Đường, Lai Châu) quan niệm chỉ khi trải qua lễ cấp sắc, người con trai mới được coi là trưởng thành, có thể tham gia gánh vác công việc gia đình, cộng đồng.
-
Cùng với các dân tộc vùng cao Sơn La, đầu năm là thời điểm diễn ra các Lễ hội. Trong đó có, Lễ hội cầu mùa, nét văn hóa của dân tộc Dao nơi đây.
-
Bao đời nay, đồng bào dân tộc Dao đỏ ở tỉnh Lào Cai luôn giữ gìn các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó phải nói đến lễ cấp sắc hay còn gọi là lễ trưởng thành. Đàn ông người Dao đỏ mỗi người ít nhất phải trải qua một lần lễ cấp sắc mới được coi là người trưởng thành.
-
Thông thường 18 tuổi mới tiến hành, nhưng em Triệu Xuân Hai (Mộc Châu, Sơn La) mới học lớp 3 đã được bố tổ chức linh đình để cấp sắc theo phong tục của người Dao do gia đình “có điều kiện”.
-
Những người có mặt trong nghi lễ cấp sắc không được phép cười, không được tếu táo hay chuyện trai gái, nếu có những trường hợp trên xảy ra sẽ làm hỏng đại sự.