Lê Công Vinh: "ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022"

Lê Giang Thứ ba, ngày 27/12/2022 06:10 AM (GMT+7)
Cựu tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022 khi lực lượng nhỉnh hơn các đội, vì đối thủ đáng ngại nhất là Thái Lan thiếu các trụ cột quan trọng ở giải đấu năm nay.
Bình luận 0

Cựu đội trưởng ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh luôn theo dõi các trận đấu của ĐT Việt Nam. Ngay như ở trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo với ĐT Lào, Công Vinh đã rời nhà và hoà cùng dòng người tại Phố đi bộ Lê Lợi để cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ.

"Sự cổ vũ nhiệt huyết của khán giả khiến Công Vinh hoài niệm về những thời khắc huy hoàng, vẻ vang trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình và các đồng đội. Tình cảm của người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu kỳ này", Công Vinh chia sẻ về cảm xúc khi cổ vũ các đàn em thi đấu.

Công Vinh: Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup năm nay - Ảnh 1.

Lê Công Vinh trong chia sẻ cảm xúc khi cùng người hâm mộ cỏ vũ ĐT Việt Nam tại Phố đi bộ Lê Lợi.

Anh đánh giá cao tinh thần thi đấu của các đàn em ở trận ra quân khi luôn duy trì sự tập trung, thi đấu gắn kết với quyết tâm cao dù đối thủ yếu hơn rất nhiều nhưng không một phút lơ là. Công Vinh cũng cho rằng các tuyển thủ Việt Nam luôn ra sân thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, sự khát khao, quyết tâm cao độ để đạt thành tích tốt nhất. Vì vậy, cựu chân sút xứ Nghệ nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 là phải duy trì sự đoàn kết của toàn đội, cùng nhau thể hiện lối chơi máu lửa và hiệu quả.

Theo Công Vinh, đội bóng của ông Park áp chế hoàn toàn ĐT Lào. Đây là tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong vài năm gần đây lên tới 70%. Các đòn tấn công của đội tuyển Việt Nam không chỉ ở biên mà khá đa dạng. Khả năng pressing tầm cao cũng đạt hiệu quả khi tuyển Lào gần như không lên được bóng. ĐT Việt Nam đã chủ động, thực hiện tốt các bài tấn công biên, với sự cơ động của Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài.

Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đánh giá cao cặp hậu vệ biên hiện tại. Theo anh, đây là cặp hậu vệ biên sở hữu khả năng tấn công tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây của ĐT Việt Nam. Từ khả năng đưa bóng ra biên tạt bổng hoặc căng ngang vào trong, cho đến xâm nhập vào vòng cấm đội bạn tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Việc cả Văn Hậu và Tấn Tài đều có bàn thắng cho riêng mình đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, anh cho rằng các cầu thủ trên hàng tấn công của ĐT Việt Nam như Tiến Linh, Phan Văn Đức, Quang Hải, Văn Toàn, Văn Quyết hay Tuấn Hải vẫn chưa thật sự đạt hiệu quả cao trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Công Vinh: Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup năm nay - Ảnh 2.

Lê Công Vinh đánh giá cao "đôi cánh" của ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đối diện với những biến số khó lường. Bất cứ sai số nào cũng có thể khiến bạn trả giá đắt, và một giây chủ quan cũng đủ khiến mọi thứ trở thành xôi hỏng bỏng không. Trận đấu với Mã mới là bài "test" thực sự để đánh giá sức mạnh ĐT Việt Nam.

Công Vinh cho rằng, Hoàng Đức và Hùng Dũng là hai nhân tố quan trọng giúp ĐT Việt Nam kiểm soát tuyến giữa và tạo những đường chuyền mở ra cơ hội tấn công. Nhưng, Malaysia cũng sẽ chọn lối chơi phòng ngự khu vực và bịt chặt các đường vào khung thành. Vì thế, các chân sút cần tỉnh táo, lạnh lùng hơn nữa khi đối đầu với đối thủ như Malaysia.

Công Vinh: Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup năm nay - Ảnh 3.

Lê Công Vinh khi còn thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Dẫu vậy, Lê Công Vinh đặt niềm tin trọn vẹn vào các chàng trai áo đỏ. Anh chờ đợi một chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo anh đối thủ lớn nhất tại AFF Cup 2022 vẫn là Thái Lan. Anh nhận định: "Thái Lan vẫn là đối thủ đáng ngại nhất của ĐT Việt Nam ở sân chơi này. Nhưng việc thiếu vắng Chanathip và nhiều ngôi sao khác nữa đã khiến sức mạnh đội bóng xứ Chùa Vàng sụt giảm đáng kể. Đây sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam có lần thứ 3 đăng quang AFF Cup. Tương quan lực lượng, chúng ta đang nhỉnh hơn so với các đối thủ còn lại của giải đấu".

Từng ghi bàn thắng trước Thái Lan giúp Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup, Lê Công Vinh chờ đợi các đàn em như Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng,… một lần nữa giúp Việt Nam lên ngôi vương ở Đông Nam Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem