Lễ hội Tết Việt độc đáo giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia

TTXVN Chủ nhật, ngày 28/01/2024 18:29 PM (GMT+7)
Đại sứ Đinh Ngọc Linh hy vọng rằng Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ phần nào khỏa lấp nỗi nhớ hương vị Tết của bà con xa xứ, giúp bà con thêm yêu thương và gắn bó với quê hương.
Bình luận 0
Lễ hội Tết Việt độc đáo giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia- Ảnh 1.

Màn múa dân tộc của các thành viên Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Giáp Thìn 2024, từ ngày 27-28/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam phối hợp tổ chức "Lễ hội Tết Việt 2024" ngay tại khu trung tâm Bukit Bintang giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur.

Tham dự khai mạc sự kiện ngày 27/1 có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và Phu nhân; ông Mohamed Amin - Giám đốc cấp cao phụ trách sự kiện và du lịch nội địa Malaysia; ông Mohamad Shahrir - Phó Giám đốc cấp cao khu vực ASEAN thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia; và một số đại diện Bộ Ngoại giao, giới doanh nghiệp Malaysia, cùng nhiều bà con kiều bào tại địa bàn.

Sau màn biểu diễn múa lân rộn ràng khai mạc lễ hội, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, đã phát biểu bày tỏ xúc động trước sự chung tay góp sức tích cực của bà con kiều bào trong tổ chức Lễ hội Tết Việt độc đáo, đông vui ngay giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur.

Theo bà Chang, Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của người Việt để nhìn lại những gì đã qua và gửi gắm những ước vọng tốt đẹp trong năm mới.

Bà nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con kiều bào để xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Malaysia.

Trân trọng trước tình cảm của bà con kiều bào và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam hướng về Tết cổ truyền dân tộc, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội đối với cộng đồng người Việt tại địa bàn, giúp gắn kết cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đại sứ hy vọng rằng Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ phần nào khỏa lấp nỗi nhớ hương vị Tết của bà con xa xứ, giúp bà con thêm yêu thương và gắn bó với quê hương.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, Đại sứ Đinh Ngọc Linh mong muốn cộng đồng người Việt tại Malaysia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả hai nước và trở thành cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Malaysia.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh bà con kiều bào cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội Tết Việt độc đáo giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia- Ảnh 2.

Gian hàng bán áo dài tại lễ hội. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Trước không khí Lễ hội Tết Việt 2024 độc đáo, ông Mohamed Amin - Giám đốc cấp cao phụ trách sự kiện và du lịch nội địa Malaysia - bày tỏ vinh dự khi được tham dự dịp Tết Nguyên đán trọng đại của Việt Nam ngay tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.

Ông nhấn mạnh sự cống hiến và nỗ lực ngoại giao của Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng như Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ bền chặt Việt Nam-Malaysia.

Những sự kiện đặc biệt như Tết Việt đang góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước nói chung và tăng cường kết nối giao lưu nhân dân nói riêng.

Ông Mohamed Amin chia sẻ thêm rằng trên cơ sở sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch của Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cam kết sẽ hỗ trợ hết mình việc thiết lập các mô hình thành phố kết nghĩa Melaka-Hội An và Langkawi-Phú Quốc thời gian tới.

Trong không gian lễ hội rộng mở và thu hút đông đảo khách tham quan, bà con kiều bào trưng bày nhiều gian hàng ẩm thực đậm chất Tết Việt như bánh chưng, bánh tét, mứt tết, dưa hành, càphê... xen lẫn những gian hàng áo dài truyền thống và chợ hoa ngày Tết.

Bà con kiều bào mong muốn được giới thiệu nhiều nét đẹp ngày Tết cổ truyền của người Việt đến với tất cả bạn bè Malaysia và quốc tế.

Chương trình Lễ hội Tết Việt 2024 tiếp tục diễn ra trong ngày cuối cùng 28/1 với hàng loạt hoạt động vui chơi đón Tết khác như "Cùng gói bánh chưng đón Tết Việt," "Trang phục áo dài Tết Việt," giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống, cùng nhiều trò chơi dân gian dành cho các cháu thiếu nhi và khách tham quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem