Lễ hội truyền thống
-
Phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là hướng đi bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xóa đói giảm nghèo tại xã Song Pe, huyện Bắc Yên (Sơn La).
-
Huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) có 7 dân tộc sinh sống. Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng đậm đà bản sắc. Những năm qua, các lễ hội truyền thống đã được phục dựng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa để phát triển du lịch.
-
Sau 70 năm gián đoạn, lễ hội chùa Láng - một trong những lễ hội truyền thống lớn phía Tây kinh thành Thăng Long xưa đã được tái hiện lại.
-
Sáng 26/8, tại đền thờ Khúc Thừa Dụ, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức lễ hội truyền thống huyện Ninh Giang long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 1.117 năm ngày mất của Anh hùng Dân tộc Khúc Thừa Dụ, người có công đầu trong công cuộc xây dựng nền tự chủ đất nước.
-
Sông Mã (Sơn La) xa xôi hiện nay như gần lại. Vùng sâu, vùng cao miền biên viễn đã thành điểm nhấn không quên. Các lễ hội truyền thống được khởi phục và phát huy, đưa Sông Mã thành "điểm đến" của đồng bào và du khách gần xa.
-
Sáng 8/5 (tức 1/4 âm lịch), UBND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) tổ chức lễ hội truyền thống đền Bia năm 2024 nhằm tưởng nhớ vị Thánh thuốc Nam, Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh.
-
Sáng 28/4, tại chùa Trông, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương diễn ra lễ hội truyền thống, tưởng niệm 883 năm ngày viên tịch của Thiền sư Nguyễn Minh Không. Lễ hội thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.