Lê Khôi
-
Trong hàng ngũ danh tướng Việt Nam, ông không phải người có tiếng vang lừng lẫy nhất. Nhưng ông là vị tướng duy nhất của nước ta khiến kẻ thù chỉ cần nghe tên đã sợ hãi bỏ chạy.
-
Lê Khôi là một danh tướng thời Hậu Lê. Tục truyền, Lê Khôi là con ông Lê Trừ - anh thứ hai của Lê Lợi. Cha mẹ mất sớm, Lê Khôi ở với chú ruột là Lê Lợi, tham gia nghĩa quân, có tên trong Hội thề Lũng Nhai gồm 35 công thần tụ nghĩa.
-
Theo đánh giá của vua Minh Mạng, nước Việt có 6 vị tướng tài ba, xứng đáng được triều Nguyễn thờ tự.
-
Phùng Hưng, Lê Khôi, Trần Nguyễn Hãn, Nguyễn Huệ… là những vị tướng thiên tài trong lịch sử Việt Nam. Họ được coi là những "thần tướng" trên chiến trường, chỉ nghe tên đã khiến quân giặc hồn xiêu phách lạc.
-
Tối 11/1, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhóm 6 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại quán ăn Sóc Nâu, phường Xuân An vào đêm 10/1.
-
Lý Ông Trọng được Tần Thủy Hoàng dựng tượng. Quân Mông - Nguyên không dám gọi tên Trần Quốc Tuấn. Lê Hoàn đánh Tống bình Chiêm. Nguyễn Huệ chỉ tiến không lui trên chiến trường.