Lê Quốc Vượng tiết lộ cách “bắt chết” các ngôi sao V.League

Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trợ lý HLV Lê Quốc Vượng đang ghi dấu ấn phần nào khi “phò tá” cho HLV Phạm Anh Tuấn ở Hải Phòng FC.
Bình luận 0

V.League 2020 đã trải qua 7 vòng đấu, Hải Phòng FC hiện đứng thứ 10/14 với 9 điểm. Thực tế vị trí của đội bóng thành phố hoa phượng đỏ cũng chỉ kém đội thứ 3 Bình Dương có 2 điểm. Với một đội bóng khó khăn về tài chính, nhân sự không có ngôi sao, Hải Phòng dù sao vẫn đang làm rất nỗ lực đáng khen.

HLV Quốc Vượng tiết lộ cách “bắt chết” các ngôi sao V.League - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Lê Quốc Vượng trong một lần trả lời họp báo.

Có những trận đấu mà Hải Phòng kiềm tỏa được sức mạnh của các đối thủ mạnh. Trợ lý HLV Lê Quốc Vượng, cựu tuyển thủ Việt Nam, dù mới đến Hải Phòng từ cuối năm 2019 nhưng cũng phần nào đóng góp công sức cho Ban huấn luyện, đặc biệt trong thời gian HLV Anh Tuấn nắm đội.

Như ở trận tiếp đón TP.HCM cực mạnh ở vòng 3 V.League, Hải Phòng đã cầm hòa 0-0. HLV Quốc Vượng hôm ấy trả lời họp báo sau trận và ông nói rằng Hải Phòng chủ trương khóa chặt tiền vệ Văn Thuận – người dẫn dắt lối chơi của đội bóng phía Nam. Ngoài ra, Phi Sơn cũng bị Mạnh Hùng “bắt chết” bên cánh phải.

Dù thành quả là của cả đội nhưng không phủ nhận Quốc Vượng đã ghi dấu ấn vào chiến thuật của Hải Phòng. HLV Anh Tuấn đã nhận sự tư vấn và trợ giúp đắc lực của trợ lý đồng hương Nghệ An.

Đến chiến thắng trước Nam Định, Hải Phòng thắng 2-0 trong ngày mà Mạnh Hùng được kéo vào đá trung vệ và theo kèm cực tốt trước Đỗ Merlo. Trong trận hòa HAGL ở vòng 7, Hải Phòng tiếp tục có trận hòa 0-0 trong bối cảnh lực lượng tan hoang vì chấn thương.

“Mỗi đội bóng luôn có 1-2 cầu thủ chủ chốt nguy hiểm. Chúng tôi luôn nghiên cứu kĩ các phương án khi đối đầu với từng đội. Trước TP.HCM, chúng tôi xác định nhiệm vụ kiềm tỏa Văn Thuận là quan trọng nhất và chúng tôi đã làm tốt”, HLV Quốc Vượng nói với phóng viên Dân Việt.

“Ở trận gặp Nam Định, chúng tôi ghi 2 bàn nhưng hàng thủ hôm đó đã ghi công lớn. Bạn biết đấy, theo kèm được Đỗ Merlo cao to và kinh nghiệm rất khó khăn. Nhưng toàn đội đã tập trung. Trận vừa qua gặp HAGL cũng vậy. Chúng tôi cử Thế Dương theo sát Văn Toàn và trong hiệp 1 rất hiệu quả. Nhìn chung, toàn đội luôn cố gắng ngồi lại tìm ra các giải pháp tốt nhất”.

Ở vòng 8 V.League 2020 diễn ra 5/7 tới, Hải Phòng tiếp tục chơi sân nhà Lạch Tray tiếp đội bóng khó chơi Sài Gòn, vừa thắng Hà Nội FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem