Lệ Quyên hát chầu văn cùng mẹ già 80 tuổi trên sân khấu chuẩn Hollywood

Quỳnh Nguyễn Chủ nhật, ngày 22/12/2019 08:05 AM (GMT+7)
Đối với Lệ Quyên, mẹ là một hình mẫu mà cô luôn hướng đến, mẹ cũng là người cho cô nhiều cảm hứng nhất trong cả nghệ thuật. Và ở mẹ cũng có cả những điều dang dở chưa thực hiện được.
Bình luận 0

Trong Q show 2 diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào 2 đêm 20-21/12, “Nữ hoàng phòng trà” không chỉ khiến khán giả thăng hoa với hơn 30 ca khúc trong suốt chặng đường âm nhạc mà còn mãn nhãn với dàn visual, âm thanh - ánh sáng. Điều này không không khó lý giải, bởi ngoài giọng hát đẳng cấp, Lệ Quyên đã mạnh tay đầu tư tiền tỷ  cho đêm nhạc đánh dấu kỉ niệm 20 năm ca hát của mình. Cùng với đạo diễn Việt Tú, cô chăm chút từng chi tiết nhỏ trên sân khấu.

img

Toàn bộ đêm nhạc bao gồm 5 chương, là 5 cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Lệ Quyên đã biến hóa tài tình trong từng thể loại âm nhạc, từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình, bolero cho đến chầu văn... mỗi thể loại là một màu sắc khác nhau nhưng đều mang một phong cách, một dấu ấn Lệ Quyên sâu sắc.

Q show 2 mở màn với đoạn intro xúc động nói về ước mơ lớn nhất cuộc đời của Lệ Quyên là được đứng trên sân khấu, được hát cho những ai yêu mến giọng hát của mình. Khoác trên mình bộ đầm màu hồng lộng lẫy, Quyên bắt đầu hát những ca khúc thời son trẻ: Giọt sương trên mí mắt, Mùa chim én bay, Lời tỏ tình mùa xuân, Mong ước kỷ niệm xưa...

Đặc biệt, Lệ Quyên đã tái hiện hình ảnh cuộc sống phố thị Hà Nội xưa một cách vô cùng sống động trong ca khúc Nhớ về Hà Nội, nơi cô sinh ra, lớn lên với niềm đam mê ca hát mãnh liệt ngay từ khi còn nhỏ.

img

img

img

img

Ở chương II - Vào đời, sân khấu của Q show 2 trình chiếu các kiến trúc cổ điển được dựng bằng màn hình LED, tạo thành một không gian sang trọng, sống động. Ngoài ra, sự xuất hiện của gần 40 nhân tượng trên sân khấu mờ ảo làn khói để tạo thành một bức tranh 4D bằng người thật cũng là điểm nhấn đặc biệt khiến khán giả thích thú. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng sân khấu này có vẻ phù hợp với Bolero hơn là những bài nhạc Trịnh thâm trầm: Còn tuổi nào cho em, Ru đời đi nhé, Ru em từng ngón tay xuân nồng...

Đên nhạc bước vào chương III bằng lời cảm ơn của “Nữ hoàng phòng trà” tới những người luôn ủng hộ cô hát dòng nhạc Bolero trong những năm qua, Lệ Quyên cũng khẳng định chính dòng nhạc này đã giúp cô đạt được rất nhiều thành công. Tiếng saxophone vang lên, Lệ Quyên và piano khiến khán giả “tái tê cõi lòng” với: Tình lỡ, Nhật ký đời tôi, Mưa qua phố vắng, Không bao giờ quên anh...

img

img

img

img

Khép lại những tình cảm lứa đôi, Lệ Quyên bất ngờ mang đến một cảm xúc khác khi hát về mẹ qua Lời ru cho con, liên khúc Mẹ của nhạc sĩ Trần Tiến.

Nói về tiết mục này, đạo diễn Việt Tú cho biết: "Đây cũng là điểm nhấn bởi Quyên là một người ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Cô ấy là một người rất truyền thống, người phụ nữ điển hình của gia đình. Chính tiết mục này là tiết mục làm tôi mất ngủ nhất".

Cảm xúc được đẩy đến cao trào khi clip Lệ Quyên nói về mẹ được chiếu trên sân khấu. Cô tâm sự: "Mẹ là một hình mẫu mà Quyên luôn hướng đến, mẹ cũng là người cho Quyên nhiều cảm hứng nhất trong nghệ thuật...".

img

Mẹ của Lệ Quyên là một nghệ sĩ hát chèo, thế nhưng vì những thành kiến "xướng ca vô loài" lúc bấy giờ thế nên ước mơ được một lần đứng trên sân khấu vẫn chưa thể thành sự thật. Chính vì vậy, trong dịp đặc biệt này, Lệ Quyên đã dành một tiết mục để giúp bà có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Hóa thân thành cô đồng hát chầu văn, Lệ Quyên khiến khán giả bất ngờ và hưởng ứng ngay sau đó trong tiết mục "Cô đôi thượng ngàn" cùng mẹ. Tuy nhiên, với kỹ thuật ánh sáng, khán giả hoàn toàn không hề thấy được rõ mặt của mẹ Lệ Quyên.

Trong phần chia sẻ sau màn biểu diễn, Lệ Quyên cho biết cô và đạo diễn Việt Tú đã tranh luận rất nhiều về việc để mẹ của nữ ca sĩ bước ra sân khấu chào khán giả sau tiết mục. Tuy nhiên, cuối cùng Lệ Quyên đã quyết định "giấu" mẹ đi để bà không phải chịu những áp lực khi được biết rộng rãi là mẹ của một người nổi tiếng.

img

img

img

Khép lại một đêm Q show 2 đầy cảm xúc là chương cuối - Thăng hoa. Đây là phần mà Lệ Quyên trình bày lại những bản hit của mình trong suốt 20 năm qua như Tình khôn nguôi, Nếu em được chọn lựa, Nỗi đau ngự trị và đặc biệt là cú “plot twist” giả chào khán giả... Những ca khúc tưởng như quá quen thuộc nhưng khi phối lại bỗng trở nên mới mẻ, cùng khả năng khiêu vũ điêu luyện của Lệ Quyên khiến người ta lại rực lửa tình, bỗng chốc khao khát tình yêu hơn bao giờ hết.

img

img

Q show 2 sẽ tiếp tục vào ngày 4/1/2020 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem