“Lẽ ra U23 Việt Nam phải vào tốp châu Á cách đây 20 năm”

Hoàn Kim (theo Goal) Thứ bảy, ngày 20/01/2018 18:00 PM (GMT+7)
Thời còn dẫn dắt các đội tuyển hoặc CLB Việt Nam, HLV Edson Tavares đã nổi tiếng với cá tính và phát ngôn dị thường. Và lần trở lại này cũng vậy.
Bình luận 0

Sau buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC trên sân Hoà Xuân sáng 19.1, HLV Edson Tavares đã có cuộc trao đổi ngắn cùng báo giới địa phương. Ngoài các thông tin liên quan đến trận giao hữu ngày mai, ông thầy 61 tuổi cũng dành khá nhiều thời lượng để chia sẻ quan điểm của mình về U23 Việt Nam.

img

HLV Edson Tavares.

Dù bận bịu với công việc dẫn dắt đại diện J2 League, ông Tavares vẫn tích cực “cập nhật” tình hình về các đội bóng trẻ Việt Nam và Nhật Bản – quốc gia nơi mình đang sinh sống và làm việc. Sự theo dõi kỹ càng giúp chiến lược gia “quái chiêu” này có những đánh giá khá hay về “bộ mặt” của từng đội tuyển.

Để mở đầu chủ đề này, ông tiết lộ: “Tôi có xem 2 trận đấu của U23 Việt Nam. Họ thi đấu rất tốt với lối đá rất hiện đại. Hệ thống phòng ngự và cách liên lạc trong sân cũng rất tốt. Tôi khá bất ngờ với đội bóng này và hy vọng họ sẽ còn có thể tiến sâu hơn nữa”.

“Nhật Bản luôn là đội bóng rất mạnh ở Châu Á. Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc là những đội bóng hàng đầu ở châu lục. Vấn đề của họ là chiến thuật thi đấu. Còn với U23 Việt Nam, cho dù không mạnh bằng các đội bóng kể trên, nhưng tôi đánh giá các bạn có chiến thuật thi đấu tốt hơn Nhật Bản một chút.

Nhưng đừng yêu cầu tôi đưa ra nhận định về cơ hội đi tiếp của đội nào cả. Tôi không phải là một người giỏi dự đoán. Nếu giỏi dự đoán, có lẽ giờ tôi đã giàu có rồi”, ông thầy người Brazil hóm hỉnh trả lời khi nhận câu hỏi từ phóng viên về khả năng tiến xa của U23 Việt Nam.

Trở lại với bóng đá Việt Nam, cách đây 14 năm, khi HLV Edson Tavares còn gắn bó cùng VFF, thành tích của các lứa ĐTQG luôn khá mờ nhạt ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm trở lại đây thì điều này đã được cải thiện một cách sâu rộng, đáng kể.

Với ông Tavares, điều này có thể tạo ra chút ngạc nhiên, nhưng đó là sự ngạc nhiên “có thể lý giải”. Ông cho hay: “Tôi có bất ngờ nhưng theo một cách khác thường hơn. Tôi nghĩ các cầu thủ VN có chất lượng rất cao. Thế nhưng để đạt được các thành tích trên thì các bạn đã phải chờ quá lâu.

Nếu họ phát triển đúng hướng từ 20 năm trước, bóng đá Việt Nam lẽ ra phải có được vị thế cao hơn bây giờ. Đó là lý do tôi cảm thấy bất ngờ theo hướng tiêu cực”. Phần trả lời này khiến các phóng viên có mặt tại cuộc trò chuyện cảm thấy rất tâm đắc. Sau hơn 2 thập kỷ gặp lại, ông Tavares đúng là chẳng thay đổi chút nào!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem