• Nói đến biểu tượng văn hóa của đồng bào Tây Nguyên nói chung và người Ba Na nói riêng không thể không nói đến nhà rông.
  • Lễ hội Rija Nagar hay còn gọi là lễ hội đạp lửa đầu năm, một lễ thức do cộng đồng làng (palei) người Chăm thực hiện.
  • Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của nhân dân Quảng Ngãi sẽ được tái hiện trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” được tổ chức ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội vào tháng 11 tới.
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi vào tối 7.3.
  • (Dân Việt) - Thời điểm mà đồng bào người Kinh ở miền xuôi bảo nhau: "Thế là lại sắp tết rồi!" thì giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, người La Hủ đã đồ xôi, mổ lợn, mổ bò, mổ dê, mổ gà... để ăn tết thiêng của cộng đồng mình.
  • (Dân Việt) - Tháp Bà Ponaga có lối kiến trúc độc đáo và gần như còn nguyên vẹn qua dòng thời gian, bây giờ được xem như là biểu tượng của Nha Trang, Khánh Hòa.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Liên hoan cồng chiêng thanh thiếu niên lần thứ nhất với sự tham gia của gần 500 diễn viên trẻ.
  • Ngày càng nhiều đôi bạn trẻ muốn mở đầu đời sống lứa đôi của mình bằng một lễ nghi thiêng liêng với những lễ thức của nhà Phật, chứ không chỉ có nghi lễ của một đám cưới truyền thống.
  • (Dân Việt) - Chẳng biết chiếc ô đã đến làm bạn cùng đồng bào Mông ở Tây Bắc tự bao giờ mà từ thuở ông cha, bản làng đã dùng ô trong mọi lễ thức quan trọng nhất của đời người?
  • (Dân Việt) - Ngày 28 và 29-4, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi sẽ diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Lễ sẽ được tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay và là bước tập dượt cho Festival biển đảo Việt Nam lần đầu tiên.