Lê Tiến Đạt vô địch giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng 2018

Nguyên Minh Chủ nhật, ngày 30/12/2018 18:23 PM (GMT+7)
Chiều nay đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng bàn các Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VI - 2018. Trong trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp, Lê Tiến Đạt (CLB Tiến Đạt Shop) đã vượt qua Tô Đức Hoàng (CLB Dũng Cửu Sport Eurowindow).
Bình luận 0

Clip những pha bóng đẹp trong trận chung kết giữa Tiến Đạt và Đức Hoàng.

Sau 4 ngày tranh tài sôi động, quyết liệt với nhiều trận đấu mãn nhãn, chiều nay, giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VI - 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

img

Lê Tiến Đạt đã lên ngôi vô địch đơn nam chuyên nghiệp Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới 2018.  Ảnh: Ngọc Tú

Trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp là cuộc đọ sức giữa 2 tay vợt đã quá quen thuộc nhau khi đã có thời gian cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam và cùng giành HCĐ đồng đội nam tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 vừa qua.

img

Lê Tiến Đạt khẳng định Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới là cơ hội để các VĐV cải thiện trình độ chuyên môn. Ảnh: Nguyên Minh

Sau séc đầu bất ngờ bị Đức Hoàng vượt lên, khoảng thời gian sau đó, Tiến Đạt đã khẳng định được trình độ của nhà đương kim vô địch giải với những chiến thắng liên tiếp để bước lên bục cao nhất với kết quả thắng chung cuộc 4-1 (8-11, 12-10, 11-8, 11-6, 11-6).

HCĐ đơn nam chuyên nghiệp thuộc về Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội T&T).

img

Ông Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đồng Trưởng Ban tổ chức phát biểu bế mạc giải chiều nay. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đồng Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: "Sau 4 ngày thi đấu với chất lượng chuyên môn cao, căng thẳng, nhiều cung bậc cảm xúc, vượt lên thời tiết giá rét, giải đã thực sự đã đáp ứng được nguyện vọng thi đấu, cọ xát và thưởng thức của người hâm mộ bóng bàn Thủ đô, của các vận động viên chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư.

Những diễn biến tại giải đã khẳng định sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của môn thể thao bóng bàn, hun đúc ngọn lửa, thắp sáng niềm vui, niềm tin trong cuộc sống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem