Nhà vô địch bóng bàn học sinh nhận quà "đặc biệt" từ Dũng "khùng"

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 13/09/2018 13:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ từ Ban tổ chức Giải Bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Thể thao & Văn hóa lần thứ I-2018, nhà vô địch các nhóm tuổi sẽ được nhận 1 vé bay khứ hồi nội địa từ Quỹ Tri Ân Bóng bàn, vốn do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sáng lập...
Bình luận 0

Sáng nay, đã diễn ra buổi họp báo Giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Thể thao & Văn hóa lần thứ I - 2018.

Giải do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp cùng Báo Thể thao & Văn hóa – Thông Tấn Xã Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 15, 16.9 tại NTĐ Duy Hưng (Đốc Ngữ, Hà Nội).

img

Ông Lê Xuân Thành (giữa) – Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Đồng Trưởng BTC giải phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay. Ảnh: Như Ý

Tham dự giải, hơn 200 tay vợt nam, nữ Thủ đô cùng các VĐV tới từ nhiều địa phương trong cả nước như TP.HCM, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.. sẽ tranh tài ở các nội dung đồng đội, đơn các lứa tuổi U10, U12, U14.

Riêng các VĐV đang hưởng chế độ tập luyện tại các trung tâm bóng bàn chuyên nghiệp Hà Nội T&T, Quân Đội, Hải Dương, Bộ Công an, TP.HCM, Đà Nẵng… sẽ thi  đấu nội dung nâng cao.

img

Giải Bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Thể thao & Văn hóa lần thứ I-2018 là cơ hội phát hiện những "hạt ngọc thô" cho bóng bàn Việt Nam. Ảnh: I.T

Trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Thành – Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Đồng Trưởng BTC giải cho hay:

"Xuất phát từ nhu cầu thực tế từ trong nhà trường, chúng tôi tổ chức giải hướng tới 3 mục tiêu quan trọng. Thứ 1 là nâng cao sức khỏe thể chất cho thế hệ tương lai của đất nước. Thứ 2, khơi dậy đam mê, tính kỷ luật, bền bỉ trong rèn luyện, học tập của các em. Thứ 3, hy vọng giải sẽ phát hiện ra những "hạt ngọc thô" cho bóng bàn nước nhà".

img

Ông Tống Đức Thuận - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam mong muốn tổ chức giải thường niên, giúp các em học sinh có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê. Ảnh: Như Ý

Trước câu hỏi của Dân Việt về giải thưởng cũng như việc có tính đến thành lập một đội gồm những VĐV xuất sắc nhất đưa sang nước ngoài, có thể là Trung Quốc thi đấu giao hữu, giúp các em có thêm cơ hội học hỏi, cải thiện khả năng chuyên môn hay không? Ông Tống Đức Thuận - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam bày tỏ:

"Đây là năm đầu tiên tổ chức với 3 nhóm tuổi, không phân biệt nam nữ, cùng nhau so tài ở 2 hạng mục phong trào và nâng cao. Trước mắt, ban tổ chức sẽ cố gắng làm thường niên, có thể sau này sẽ mở rộng thêm 2 giải/năm ở Hà Nội và TP.HCM.

Chúng tôi đã phải rất cố gắng tổ chức trong 2 ngày thứ 7, chủ nhật với mật độ thi đấu khá dày đặc trên 16 bàn để không ảnh hưởng tới việc học văn hóa của các em.

Đó cũng là lý do mà chưa thể tính nhiều tới việc có đưa nhóm VĐV xuất sắc sang nước ngoài thi đấu giao lưu hay không, dù chúng tôi rất mong muốn.

Bên cạnh đó là vấn đề kinh phí, nếu có nhà tài trợ đồng hành, chúng tôi sẽ hiện thực hóa ý tưởng nói trên".

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Tống Đức Thuận cho hay, Quỹ Tri Ân Bóng bàn, vốn do đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Quang Dũng sáng lập, đã tài trợ chi phí đưa đội TP.HCM ra Hà Nội dự giải:

"Cùng với đó, anh Dũng cũng sẽ tài trợ một vé máy bay khứ hồi nội địa cho VĐV xếp thứ nhất ở mỗi hạng mục thi đấu. VĐV này có thể dùng vé đi thi đấu ở bất kỳ giải nào tổ chức trong nước".

Vậy còn vấn đề gian lận tuổi vốn khiến nhà tổ chức các giải trẻ thể thao rất đau đầu? một phóng viên nêu vấn đề và ông Thuận nhấn mạnh: 

"Đây là vấn đề chúng tôi sẽ kiểm tra rất chặt chẽ. Ngoài giấy khai sinh, VĐV phải có thêm giầy tờ tùy thân đi kèm, có thể là hộ chiếu hoặc thẻ học sinh...

Chúng tôi sẽ làm hết sức để mang tới sự công bằng cho các VĐV dự giải"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem