Lê Tuấn Minh bất ngờ đánh bại Lê Quang Liêm, "Vàng" ở cờ chớp cá nhân

Bùi My Thứ sáu, ngày 20/05/2022 15:05 PM (GMT+7)
Kỳ thủ sinh năm 1996 Lê Tuấn Minh đánh bại đàn anh Lê Quang Liêm để giành huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp cá nhân tại SEA Games 31.
Bình luận 0

Lê Tuấn Minh đánh bại Lê Quang Liêm giành "Vàng" ở cờ chớp cá nhân

Ngày 20/5, các kỷ thủ cờ vua Việt Nam bước vào thi đấu nội dung cờ chớp cá nhân nam/nữ. 

Ở nội dung này, đội tuyển cờ vua Việt nam có sự tham gia của các kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng (nữ). 

Lê Tuấn Minh bất ngờ đánh bại Lê Quang Liêm giành "Vàng" ở cờ chớp cá nhân - Ảnh 2.

Khán giả theo dõi vòng bán kết cờ chớp cá nhân nam/nữ qua màn hình led. Ảnh: Bùi My

Lê Tuấn Minh bất ngờ đánh bại Lê Quang Liêm giành "Vàng" ở cờ chớp cá nhân - Ảnh 3.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh và Phạm Lê Thảo Nguyên giành "Vàng" ở nội dung cờ chớp cá nhân nam/nữ. Ảnh: Bùi My

Ở vòng chung kết cờ chớp cá nhân nữ, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc chiến thắng trước kỳ thủ người Indonesia và giành huy chương Vàng. 

Đây là tấm huy chương Vàng cá nhân thứ hai của kỳ thủ Thảo Nguyên giành được tại SEA Games 31.

Lê Tuấn Minh bất ngờ đánh bại Lê Quang Liêm giành "Vàng" ở cờ chớp cá nhân - Ảnh 4.

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp cá nhân nữ. Ảnh: Bùi My

Còn ở nội dung cờ chớp cá nhân nam, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã đánh bại kỳ thủ Lê Quang Liêm để giành huy chương Vàng. 

Đây là trận ra quân của kỳ thủ Lê Tuấn Minh và cũng chiếc huy chương Vàng đầu tiên của kỳ thủ trẻ tuổi ở SEA Games 31 này.

Lê Tuấn Minh bất ngờ đánh bại Lê Quang Liêm giành "Vàng" ở cờ chớp cá nhân - Ảnh 5.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh giành huy chương Vàng và kỳ thủ Lê Quang Liêm giành huy chương Bạc ở nội dung cờ chớp cá nhân nam. Ảnh: Bùi My

Đánh bại đàn anh Lê Quang Liêm để giành huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp cá nhân, kỳ thủ Lê Tuấn Minh chia sẻ: "Em đã thi đấu với anh Liêm nhiều lần dù ở trên mạng hay ngoài đời, nhưng lần gần nhất chiến thắng anh Liêm là từ năm 2014. Anh Liêm là một tượng đài của cờ vua Việt Nam, việc thắng anh ấy cũng có phần may mắn đối với em, nhưng em nghĩ đây cũng là một bước tiến để em có thể tiến lên trong tương lai. "

"Em sẽ tặng huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp SEA Games cho mẹ," kỳ thủ sinh năm 1996 cho biết thêm. 

Hai huy chương Vàng của kỳ thủ Lê Tuấn Minh và kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đoạt được vào ngày 20/5 đã giúp cờ vua Việt Nam sớm vượt chỉ tiêu khi họ đã có đến 6 chiếc huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem