Lee Nguyễn đá vui ghi 3 bàn, bầu Đức ký hợp đồng "khủng"

Thứ năm, ngày 25/03/2021 06:10 AM (GMT+7)
Lee Nguyễn đang trở thành cái tên được quan tâm nhất V.League 2021 sau những màn trình diễn đẳng cấp. Câu chuyện Lee Nguyễn về HAGL giống như một giai thoại để đời...
Bình luận 0

Có nhiều câu chuyện thú vị trong sự nghiệp cầu thủ của Lee Nguyễn, đặc biệt là cuộc chuyển nhượng vào năm 2009 với CLB HAGL của bầu Đức.

Ít ai biết rằng bầu Đức rất mê Lee Nguyễn nên từng muốn có anh từ năm 2005. Hồi đó, Lee Nguyễn mới 20 tuổi và trở thành chủ đề cho báo chí Việt Nam về tài năng chơi bóng. Nhưng tiền vệ Việt kiều phải chờ thêm 3 năm mới chính thức chơi cho HAGL.

Câu chuyện Lee Nguyễn về HAGL bắt đầu từ cuối năm 2008. HAGL vẫn miệt mài theo đuổi Lee Nguyễn trong 3 năm khiến cho ông Phẩm (bố Lee Nguyễn) cảm thấy được sự chân thành. Do đó, ông Phẩm để con trai về Việt Nam theo lời mời của bầu Đức.

Lee Nguyễn đá vui ghi 3 bàn, bầu Đức ký hợp đồng "khủng" - Ảnh 1.

Lee Nguyễn từng ghi 3 bàn trong 45 phút đá đá vui với CLB Bình Định, bầu Đức yêu mến tài năng của anh nên ký hợp đồng "cực khủng".

Tháng 12/2008, Lee Nguyễn về Việt Nam khi đáp chuyến bay từ Đan Mạch đến TPHCM. Bầu Đức lập tức cho thấy sự biệt đãi bằng cách cho máy bay đón Lee Nguyễn lên Gia Lai. Nhưng danh tiếng thi đấu ở châu Âu của Lee Nguyễn chính thức được bầu Đức chiêm ngưỡng tận mắt qua màn... đá vui ở phố Núi.

Đó là buổi chiều sau ngày Lee Nguyễn về Việt Nam. Anh xỏ giày vào đá vui ở trận HAGL - Bình Định (giao hữu). Chỉ cần 45 phút, Lee Nguyễn lập cú hat-trick trong sự ngỡ ngàng của bầu Đức. Dĩ nhiên, ông chủ phố Núi phải giữ ngay Lee Nguyễn bằng một bản hợp đồng có mức phí cực khủng, cao hơn rất nhiều so với số tiền 250 nghìn USD/năm của CLB Randers.

Trước sự biệt đãi và tình cảm chân thành của bầu Đức, Lee Nguyễn đồng ý thi đấu cho HAGL. Bản hợp đồng chính thức được ký vào tháng 1/2009.

Mức phí của Lee Nguyễn được HAGL trả đến bây giờ vẫn là ẩn số, vì không ai tiết lộ. Bầu Đức là người duy nhất từng nói đến chuyện này khi công khai tiền lương của Lee Nguyễn (trong ngày ký hợp đồng): 10 nghìn USD/tháng.

Dù vậy, bóng đá không thể nói trước điều gì và Lee Nguyễn đã không thể thành công ở HAGL. Một câu chuyện được xem là đáng tiếc với Lee Nguyễn và cho chính tình yêu bóng đá của bầu Đức.


Bá Hổ (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem