Lén mổ bán nội tạng, 2 bác sĩ bị án tù

Bảo Ngọc Thứ hai, ngày 02/01/2017 10:37 AM (GMT+7)
Tổng cộng 16 người, trong đó có bác sĩ, ý tá đã bị toà án Tế Nam, Trung Quốc kết án tù từ 2 đến 5 năm trong vụ xử một đường dây buôn nội tạng.
Bình luận 0

img

Theo phán quyết của toà án Tế Nam, được Tân Hoa Xã trích lại trong bản tin 1.1.2017, đường dây tội phạm này, trong đó có một bác sĩ gây mê và hai bác sĩ giải phẫu, đã lén lút mổ ghép thận ở tỉnh Sơn Đông.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, kể từ tháng 11. 2014 nhóm này đã tìm kiếm người ở Trung Quốc đã sẵn sàng để bán thận của mình thông qua Internet và cung cấp phòng thí nghiệm cần thiết.

Người bán được trả khoảng 5.500 USD một quả thận trong khi người mua phải nộp từ 60.000 đến 85.000 USD.

Việc buôn bán nội tạng người chính thức bị cấm ở Trung Quốc trong năm 2007.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem