Lên Pravda.ru để phản pháo Putin, John McCain nói gì?

Thứ năm, ngày 19/09/2013 18:16 PM (GMT+7)
Bài báo này của McCain được coi là đòn phản pháo mạnh mẽ đối với Tổng thống Putin khi ông Putin đã có một mục báo riêng được đăng tải trên tờ New York Times.
Bình luận 0
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã dùng chính tờ báo “Sự thật” của Nga để viết bài chỉ trích Tổng thống Nga Putin bằng những từ ngữ mạnh, sau khi ông Putin có một bài viết "gây bão" dư luận trên báo Mỹ.

Trong một bài viết trên trang báo điện tử Pravda.ru, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã nói với người dân Nga rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “coi trọng chính trị và phớt lờ một số quyền cơ bản của con người”.

Trong bài báo được văn phòng của ông McCain gửi cho tờ báo Pravda của Đảng Cộng sản cùng trang thông tin điện tử Pravda.ru, ông McCain viết: “Tôi không phải là người chống Nga, (trái lại) là một người thân Nga, ủng hộ Nga hơn là chế độ đang cai trị các bạn”.

Bài báo này của McCain được coi là đòn phản pháo mạnh mẽ đối với Tổng thống Putin khi ông Putin đã có một mục báo riêng được đăng tải trên tờ New York Times.

img
Ông McCain nói rằng, ông không phải là "chính trị gia chống Nga" như mọi người vẫn nghĩ.

Trong bài báo của mình, ông McCain viết: "Tôi tin vào sự vĩ đại của nhân dân Nga và tin rằng, dân Nga mong muốn được sống trong một xã hội công bằng, cơ hội mở ra, và có một chính phủ xứng đáng với sự kỳ vọng và hy sinh của người Nga. Khi tôi chỉ trích chính phủ của bạn, tôi làm điều đó không phải vì tôi đang “bài Nga”. Tôi làm điều đó bởi vì bạn xứng đáng được hưởng một chính phủ tin tưởng vào bạn, tôn trọng bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến ngày đó.

Khi biên tập viên của báoPravda.rulà Dmitry Sudakov đồng ý xuất bản bài viết của tôi, anh ta gọi tôi là một “chính trị gia chuyên chống lại Nga trong nhiều năm qua”. Thật vậy, nhiều người Nga vẫn thường nghĩ về tôi như là “kẻ thù của họ”. Mục đích của tôi hôm nay để khẳng định, tôi không chống Nga. Tôi thân với Nga, nhưng không ủng hộ chế độ hiện thời của các bạn”.

Ông McCain viết tiếp: “Tôi nói điều này bởi vì tôi tôn trọng phẩm giá và quyền được tự quyết. Tôi tin rằng bạn nên sống phù hợp với các yêu cầu của lương tâm, chứ không phải chính phủ. Tôi tin rằng bạn xứng đáng có cơ hội để cải thiện cuộc sống của bạn, sống trong một đất nước mà nền kinh tế đang bùng nổ và tạo ra lợi ích cho nhiều người, mà không phải chỉ cho một số ít những người cầm quyền. Bạn phải sống trong một nhà nước pháp lý mà pháp luật rõ ràng, công bằng...”.

Trong bài viết dài 800 chữ, ông McCain cũng chỉ trích sự hỗ trợ của Tổng thống Putin đối với chế độ Syria hiện thời.
Hạ Anh (theo Pvarda.ru) (Hạ Anh (theo Pvarda.ru))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem