Lệnh ngừng bắn giữa Nga-Ukraine? Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều Tổng thống Putin mong muốn

Phương Đăng (theo Hindustantimes) Thứ hai, ngày 11/09/2023 15:59 PM (GMT+7)
Khi được hỏi liệu có thể đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột hay không tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã thẳng thắn nêu quan điểm và tiết lộ điều kiện để đạt được điều đó.
Bình luận 0
Lệnh ngừng bắn giữa Nga-Ukraine? Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều Tổng thống Putin mong muốn - Ảnh 1.

Chiến tranh Nga-Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh AP)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - người thay mặt Tổng thống Putin dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ cuối tuần qua nhấn mạnh, Moscow đã cố gắng đảm bảo chương trình nghị sự của G20 không bị lu mờ bởi cuộc chiến Ukraine. Theo đó, vị quan chức Nga đánh giá Hội nghị G20 đã thành công tốt đẹp, khẳng định được vị thế vững chắc của các quốc gia phía nam bán cầu. G20 đã thông qua một tuyên bố đồng thuận tránh lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga đã được hỏi liệu có thể đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine hay không.

Về vấn đề này, ông Sergey Lavrov trả lời: “Mọi người đều muốn hòa bình. Khoảng 18 tháng trước, chúng tôi đã đồng ý ký một hiệp ước để giải quyết cuộc xung đột này"

Tuy nhiên, ông Lavrov chia sẻ, sau đó, Tổng thống Zelensky không ký vào hiệp ước vì áp lực từ các nước phương Tây. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, phương Tây không muốn Ukraine ký hiệp ước với Nga vì họ tin rằng có thể đánh bại Nga.

“Tổng thống Putin gần đây đã nói rằng chúng tôi không ngại đàm phán, tuy nhiên bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy cũng cần phải xem xét thực tế thực tế và tính đến những vấn đề đã tích tụ trong nhiều thập kỷ do chính sách hung hăng của NATO”, ông Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết Moscow sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ngay khi các điều kiện của nước này được đáp ứng. Moscow đã từ bỏ thỏa thuận này vào tháng 7, một năm sau khi được Liên Hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian sau khi họ phàn nàn rằng việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga gặp trở ngại.

Ông Lavrov nói, Nga đánh giá cao những nỗ lực của Liên Hợp quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về ngũ cốc nhưng mô tả đó là “các cuộc đàm phán chỉ có lợi cho phương Tây”.

Mô tả Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi là “một cột mốc quan trọng”, ông Lavrov ca ngợi vai trò tích cực của Thủ tướng Ấn Độ “đã thực sự củng cố” các nước G20.

“Hội nghị thượng đỉnh mới nhất là một sự kiện đột phá vì đã đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để đạt được các mục tiêu đảm bảo sự cân bằng lợi ích trong nền kinh tế toàn cầu”, ông Lavrov nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem