LHQ di tản nhân viên khỏi Syria

Thứ ba, ngày 26/03/2013 09:48 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 26.3, Liên hợp quốc đã bắt đầu di tản một phần số nhân viên nước ngoài của họ ra khỏi Syria vì bạo động leo thang dữ dội trong vài ngày qua.
Bình luận 0

Theo thông báo của LHQ, hầu hết nhân viên tại Damascus làm việc cho đặc sứ Liên hợp quốc-Liên đoàn Ả Rập Lakhbar Brahimi sẽ được đưa về Ai Cập và Lebannon.

Khoảng 800 nhân viên người Syria còn lại hiện đã nhận được lệnh làm việc ở nhà để đảm bảo an toàn. Thủ đô Syria bị pháo kích nặng nề trong vài ngày qua. Ngày 25.3, đạn súng cối đã nã vào Quảng trường Umayyard, một khu vực có nhiều trụ sở của quân đội, một khách sạn và một tòa nhà truyền hình quốc gia.

img
Nhân viên LHQ người Syria được yêu cầu chuyển về làm việc ở nhà.

Giới chức LHQ cho biết, có một số đạn súng cối rơi gần khách sạn nơi các nhân viên LHQ sinh sống. Truyền thông nhà nước Syria cũng cho biết đạn pháo làm một người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon trước đó đã cảnh báo tình hình Syria đang trở nên hết sức nghiêm trọng và có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn. Ông Ban cũng kêu gọi các nước có trách nhiệm để nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến ở Syria.

Cũng trong ngày 25.3, giới chức Jordan đã đóng cửa biên giới chính ở phía bắc sang Syria tiếp sau những ngày đụng độ giữa phe nổi dậy và binh sĩ Syria.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem