Li Na từ giã thi đấu đỉnh cao

Thứ sáu, ngày 19/09/2014 14:31 PM (GMT+7)
Chấn thương đầu gối dai dẳng đã khiến cho phong độ thi đấu của hạt giống số 6 thế giới suy giảm nghiêm trọng và cô sẽ tuyên bố giải nghệ ngay trong tuần này.
Bình luận 0

img

Thứ hạng cao nhất mà Li Na giành được là số 2 trên bảng xếp hạng WTA hồi tháng 2 vừa qua

Li Na hiện có được 2 danh hiệu Grand Slam tại French Open (2011) và Australian Open (2014) đơn nữ. Tay vợt 32 tuổi người Trung Quốc này lần cuối xuất hiện trên sân thi đấu là ở vòng 3 Wimbledon vào tháng 6 vừa qua. Sau khi thất bại trước Barbora Strycova, Li Na không thể tham gia bất cứ giải đấu nào, và đáng tiếc nhất là Cincinnati – giải đấu mà năm ngoái Li Na đã từng vào đến vòng bán kết.

img

Trong tuần này, công ty quản lý IMG sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại quê hương Vũ Hán (Trung Quốc) của Li Na để công bố thông tin cô từ giã thi đấu. Đương kim vô địch Australian Open, Li Na hiện được điều trị chấn thương đầu gối tại Đức.

Li Na đã trở thành hiện tượng Châu Á khi đăng quang tại giải Pháp mở rộng năm 2011, đánh dấu cột mốc tay vợt người Châu Á đầu tiên giành được danh hiệu Grand Slam. Ngoài ra, có thể kể đến thành tích 3 lần vào đến tứ kết Wimbledon (2006, 2010, 2013) và bán kết US Open năm ngoái.

(Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem