Vũ Hán là một trong những thành phố lớn của Trung Quốc nằm ở phía Nam sông Dương Tử, cách Thượng Hải khoảng 800 km về phía Tây. Đây từng là đất nhà Sở, một trong “Thất hùng” thời Chiến Quốc trước thời Tần, và là cái nôi của nền văn minh rực rỡ nước Sở.
Tháng 1 năm 2021, xuất hiện trên các hãng truyền thông lớn trên thế giới lúc đó là hình ảnh một nhà khoa học Việt Nam duy nhất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn đến Vũ Hán (Trung Quốc) điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Ông là tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng.
76 mùa xuân, GS.TS Hoàng Tuyết Minh đã cống hiến trọn đời mình cho ngành nông nghiệp Việt Nam, sự ra đi bà không chỉ là mất mát lớn đối với người thân, bạn bè, đồng nghiệp mà còn là sự thương tiếc với nền nông nghiệp nước nhà.
Trong Thế chiến II, các phi công Liên Xô đã thể hiện lòng quả cảm và năng lực tác chiến của mình, giúp Trung Quốc đối phó hiệu quả với phát xít Nhật Bản, trực tiếp bắn rơi nhiều máy bay của đối phương.
Đại nhạc hội Strawberry Music Festival trở lại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào đêm 1/5 với khoảng hàng nghìn người tham dự. Năm ngoái, sự kiện này tổ chức trực tuyến vì Covid-19.
8/4/2021, tròn 1 năm kể từ ngày cuộc phong tỏa Vũ Hán khắc nghiệt kéo dài 76 ngày kết thúc. Nhưng nền kinh tế địa phương vẫn đang “mất đà” so với tốc độ phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc.
Các đường phố của Vũ Hán, Trung Quốc chật cứng người vui chơi Halloween, 10 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu ở đó - trong khi phần còn lại của thế giới đang bị tê liệt bởi đại dịch.