Libya bổ nhiệm tân ngoại trưởng

Thứ năm, ngày 07/04/2011 06:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 6.4, chính phủ Libya đã bổ nhiệm ông Abdelati Obeidi, trước đây giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm ngoại trưởng nước này thay cho ông Musa Kusa vừa bỏ trốn sang Anh.
Bình luận 0

Tại thời điểm này ông Obeidi giữ trách nhiệm đặc phái viên quốc tế của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và đã đến thăm Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Malta để thảo luận về cuộc khủng hoảng Libya với các nhà lãnh đạo của các nước này.

img
Ông Abdelatin Obeidi.

Trước đó, Ngoại trưởng Musa Kusa đã từ bỏ chức vụ và đến Anh xin tị nạn chính trị. Lý do của sự từ chức của Ngoại trưởng là ông cảm thấy bất đồng với những hành động của các cơ quan của Libya, khi họ cho phép nổ súng vào thường dân.

Tuy nhiên sau đó, Seif el-Islam, con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, nói rằng lý do cựu ngoại trưởng Kusy đến Vương quốc Anh là để chữa bệnh, và chính phủ Libya không phản đối.

Theo Ruvr
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem