Trong lịch sử chiến trận của Trung Quốc thời phong kiến ít có tướng tài sánh được với Quan Vũ. Ngoài việc hợp nhất làm một với Thanh Long Yển Nguyệt Đao và ngựa Xích thố gây nỗi khiếp sợ cho địch thủ, Quan Vũ còn biết nhờ “trời” để giúp mình đánh giặc.
Có một nữ đạo diễn từ khi dấn thân vào nghệ thuật cải lương đã tập trung khai thác tối đa tuồng lịch sử, dàn dựng rất hoành tráng và thuyết phục, đó là NSƯT Hoa Hạ.
Một đời cày sâu cuốc bẫm, chưa kinh qua ngành sử, không một trường lớp chuyên môn nhưng ông trở thành người kể chuyện sử tinh thông ở mảnh đất huyền thoại 18 thôn vườn trầu. Người đời gọi ông là Tài “sử”, hay người giữ hồn cho “tiếng mõ Nam Lân”…
Bảo tàng huyện Hải Hậu được coi là một trong những địa chỉ đỏ, bởi nơi đây trưng bày và lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật cổ liên quan đến lịch sử văn hóa giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về bề dầy văn hoá và lịch sử đáng tự hào của đất và người Hải Hậu anh hùng.
Trong báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của người dân, đại biểu Quốc hội về việc quy định môn học lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục ở cấp trung học phổ thông.
Vừa qua, Bộ GDĐT đã đưa ra quyết định đưa môn Lịch sử trở thành môn học tự chọn đối với các học sinh THPT từ năm học 2022 - 2023. Quyết định này đã gây ra những tranh luận trái chiều từ những người làm giáo dục, phụ huynh và học sinh.