Lịch trình di chuyển của hai mẹ con mắc COVID-19 sống tại chung cư ở Hà Nội

Quỳnh An Chủ nhật, ngày 31/01/2021 20:39 PM (GMT+7)
Trước khi mắc COVID-19, hai mẹ con từng về Hải Dương đám cưới, con trai đi học tại trường Đại học FPT.
Bình luận 0

img

Lực lượng chức năng lập chốt tại trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tối 31/1, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội, trong đó có 2 ca bệnh ở Nam Từ Liêm là 2 mẹ con.

Cùng ngày, ông Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin lịch trình di chuyển của 2 ca bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân 1814 là Đ.T.T, nữ, 50 tuổi, là giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Địa chỉ nơi ở hiện tại P1010 chung cư Dream Land, 32 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Gia đình bà T. mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển về ở từ ngày 27/1, trước đó thường trú tại số 9 đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương.

Gia đình gồm 2 vợ chồng bệnh nhân và 3 con (2 con trai ruột và 1 con dâu).

Ngày 23 đến ngày 24/1/2021, gia đình bà T. có tổ chức đám cưới cho con trai cả là N.B.T (29 tuổi) tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương).

Ngày 27/1 bệnh nhân T. bắt đầu có biểu hiện đau rát họng. Khi lên Hà Nội đã khai báo y tế là người đi từ Chí Linh (Hải Dương) về. Được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/1, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31/1.

Bệnh nhân 1815 là N.H.L (21 tuổi, con trai bệnh nhân 1814), hiện là sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc (Hà Nội). Hiện ở tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 23 đến ngày 24/1, bệnh nhân về Hải Dương ăn cưới anh trai.

Từ 25/1-29/1, bệnh nhân lên Hà Nội đi học bình thường tại Trường Đại học FPT – Láng Hòa Lạc (lớp cố định). Sáng đi học, tối về nhà ở cùng mẹ tại Chung cư 32 Duy Tân, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Ngày 28/1, bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi. Từ 30/1, bệnh nhân mới nghỉ tại nhà. Bệnh nhân đã khai báo y tế là người đi từ Chí Linh, Hải Dương về. Được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/1, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31/1 cùng với mẹ đẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem