Liên kết nông dân
-
Lúa hữu cơ Quảng Trị được trồng, chăm sóc hết sức công phu, sử dụng chế phẩm sinh học từ các loại gia vị, thảo mộc, xương động vật, trứng gà, sữa tươi, bia... để chăm bón. Qua một quy trình chế biến khắt khe để tạo ra sản phẩm gạo hữu cơ được thị trường đón nhận.
-
Đó là ý kiến, nhận định của nhiều nông dân, đại diện các hợp tác xã gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Theo đó, các đại biểu mong muốn tổ chức Hội tiếp tục là cầu nối, thúc đẩy các mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.
-
Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp (DN) và nông dân được xem là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhưng do DN “mua trả chậm” nên bà con nông dân Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi Kim Kê Phát đành bỏ hợp đồng.
-
Nông nghiệp được nhận định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nên nhiều “đại gia” đã bỏ cả nghìn tỷ đồng đầu tư, nhưng không phải ai cũng được hưởng “mật ngọt” mà còn nếm cả “trái đắng”.
-
“Bà con nông dân ở Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh nuôi một con bò lãi từ 1-1,2 triệu đồng/tháng dù chưa phải lợi nhuận cao nhưng có được thành quả này là nhờ liên kết theo chuỗi khép kín”.