Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn: "Liên kết nông dân mới làm giàu được"

Hữu Anh Thứ tư, ngày 17/08/2016 13:06 PM (GMT+7)
“Bà con nông dân ở Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh nuôi một con bò lãi từ 1-1,2 triệu đồng/tháng dù chưa phải lợi nhuận cao nhưng có được thành quả này là nhờ liên kết theo chuỗi khép kín”.
Bình luận 0

Hôm nay (17.8), đoàn công tác do Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn dẫn đầu đã về thăm, làm việc tại Hà Tĩnh. Tiếp và dẫn đoàn đi kiểm tra thực tế về sản xuất chăn nuôi có ông Lê Đình Sơn- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

img

Đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm tổ hợp tác chăn nuôi bò chất lượng cao xã Thạch Hạ.

img

Tiếp và dẫn đoàn thăm các mô hình chăn nuôi có ông Lê Đình Sơn- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (thứ 2 từ phải sang).

Ngay trong sáng 17.8, đồng chí Lại Xuân Môn - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đã trực tiếp xuống thăm và nói chuyện với bà con nông dân xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh - địa phương đang triển khai mô hình nuôi bò chất lượng cao theo tổ hợp tác chăn nuôi liên kết.

Qua trò chuyện với Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN - Lại Xuân Môn, nông dân Nguyễn Đăng Giáp cùng với các hộ dân ở xóm Liên Hà, xã Thạch Hạ cho biết từ đầu năm 2016 thông qua quỹ hỗ trợ nông dân, 10 hộ dân được vay vốn đầu tư nuôi 50 con bò chất lượng cao thuộc các dòng Charolaise, Red Angus, Limousin, Brahman. Cùng với đó Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) hỗ trợ các khâu trong quy trình chăn nuôi khép kín như: hỗ trợ tiền giống 2 triệu đồng/con bê, kỹ thuật, trồng cỏ... sau khi xuất chuồng, doanh nghiệp sẽ thu mua sản phẩm cho nông dân.

img

Đoàn công tác do Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam-Lại Xuân Môn thăm trang trại lợn liên kết của ông Nguyễn Viết Thuấn ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

img

Trò chuyện với bà con nông dân Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN-Lại Xuân Môn khẳng định: “Liên kết nông dân mới làm giàu được”.

Rời xã Thạch Hạ, đoàn vào xã Cẩm Lạc huyện Cẩm Xuyên thăm mô hình nuôi lợn của ông Nguyễn Viết Thuấn. Đây là mô hình nuôi lợn liên kết với Mitraco Hà Tĩnh với hình thức chủ mô hình xây dựng chuồng trại, nhân công lao động, Công ty cung ứng giống, thức ăn, hỗ kỹ thuật và trả tiền gia công tính trên số lượng lợn con khi cai sữa (đạt 6 – 7 kg lúc 21 ngày tuổi). Thu nhập mỗi tháng 350 triệu đồng, trừ đi chi phí mỗi năm chủ trang trại lãi ròng hơn 1,5 tỷ đồng.

Chia sẻ với bà con nông dân, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh: “Qua thăm mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò ở Thạch Hạ cho thấy mỗi hộ dân nuôi một con bò lãi từ 1-1,2 triệu đồng/tháng, dù chưa phải lợi nhuận cao nhưng có được thành quả này là nhờ liên kết theo chuỗi khép kín với doanh nghiệp cần tổng kết đánh giá để nhân rộng. Còn chăn nuôi lợn theo hình thức liên kết đã có kinh nghiệm hơn 10 năm và cho thấy thành công lợi nhuận cao cho bà con nông dân”. Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN cho biết thêm: “Tới đây Trung ương Hội ND sẽ có nhiều chính sách sát hơn nữa để hỗ trợ tối đa cho bà con nông dân làm giàu” .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem