Liên kết sản xuất
-
Liên kết, bao tiêu sản phẩm tại huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) được xem như giải pháp căn cơ để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững...
-
Hôm nay (22/11), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức toạ đàm thực trạng và giải pháp khuyến khích nông dân sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả.
-
Cung ứng giống, hỗ trợ quy trình kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 20%. Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đang triển khai nhiều chuỗi liên kết khép kín góp phần nâng cao năng hiệu suất lao động cho bà con nông dân quê quan họ.
-
Sáng 6/5, tại UBND xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.
-
Bằng việc tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, nông sản của người dân xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có đầu ra ổn định, nâng cao giá trị. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, đói nghèo được đẩy lùi.
-
Nhờ làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, giữa sản xuất và tiêu thụ nên nhiều hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại các huyện, xã nghèo đã có sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ.
-
“Việc liên kết các khu nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), các doanh nghiệp cùng hợp tác đầu tư vào giống cây trồng sẽ góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng cùng phát triển, cùng có lợi”, đó là chia sẻ của ông Đinh Minh Hiệp (ảnh) - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo NTNN.
-
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu khi trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt.
-
Bản Bon là bản tiêu biểu của xã Mường Khiêng (Thuận Châu, Sơn La) trong việc chuyển đổi cây ngô, sắn trên đất dốc sang trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP. Với cách làm này, hàng chục hộ dân ở đây đã có nguồn thu nhập ổn định, từng bước giảm nghèo bền vững, hướng tới việc làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra.
-
Những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đã chú trọng xây dựng, duy trì và phát triển tốt các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó, kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, bền vững cho các nông sản thực phẩm của tỉnh.