Liên kết trồng gừng
-
Ngoài việc trồng sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm làm giàu, nông dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) còn trồng gừng hữu cơ xuất khẩu sang các nước châu Âu. Đây là cây làm giàu mới nhất của đồng bào dân tộc xã Đăk Na.
-
Nhờ trồng gừng để làm gia vị xuất khẩu, vùng "đất khát" Lục Khu (thuộc huyện Hà Quảng, Cao Bằng) giờ đây đã đổi thay, đời sống, thu nhập của đồng bào các dân tộc nơi đây không ngừng được nâng lên. Năm nay, vụ gừng ở Lục Khu vừa được mùa, vừa được giá nên bà con rất phấn khởi.
-
Ngày 25/6/2020, một mô hình hợp tác và chia sẻ lợi ích giữa nhà nông, nhà nước và doanh nghiệp trong canh tác hữu cơ chính thức ra mắt tại Cao Bằng, với hai đối tượng cây trồng chính là gừng và ớt.
-
Những tưởng khi liên kết với doanh nghiệp để trồng gừng người dân xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) tìm được điểm tựa để phát triển kinh tế. Ai dè, tới khi gừng đến ngày thu hoạch thì doanh nghiệp "mất tăm", hàng nghìn bịch gừng cũng sống dở chết dở.