Liên tiếp thua Hà Nội FC, HLV Bình Dương thừa nhận sự thật cay đắng!

Song Minh Thứ bảy, ngày 03/08/2019 22:45 PM (GMT+7)
Tối 3/8, B.Bình Dương đã thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng 19 V.League 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định khó có đội bóng nào ở Việt Nam có thể chặn nổi những nhà đương kịm vô địch V.League lúc này.
Bình luận 0

Có thể cảm nhận được quyết tâm "trả nợ" của B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy ở vòng 19 V.League. Bởi chỉ cách đây 3 ngày, họ đã để thua Hà Nội FC 0-1 ngay trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

img

B.Bình Dương đã thua chủ nhà Hà Nội FC 1-2 ở vòng 19 V.League 2019. 

Tuy nhiên sau 90 phút thi đấu, B.Bình Dương đã không thể làm gì khác khi một lần nữa trắng tay với kết quả thua chung cuộc 1-2. 

Người ghi bàn danh dự cho B.Bình Dương là "lão tướng" Anh Đức phút 72. Trước đó trong hiệp 1 họ đã 2 lần bị thủng lưới sau những cú dứt điểm của Quang Hải (phút thứ 9), Văn Quyết (32').

Chia sẻ với giới truyền thông trong cuộc họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương) cho hay: "Lực lượng của B.Bình Dương năm nay gồm nhiều cầu thủ trẻ kết hợp với một số cựu binh như Anh Đức, Tấn Tài.

Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu trụ hạng V.League thôi. Còn tại AFC Cup, chúng tôi đã thua Hà Nội FC 0-1 ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi còn cơ hội ở lượt về diễn ra tối 7/8 tới và sẽ quyết thắng để càng tiến sâu tại AFC Cup 2019 càng tốt".

img

HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng B.Bình Dương chỉ đặt mục tiêu trụ hạng V.League và sẽ "dốc vốn" ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Đức Đồng

Theo HLV Nguyễn Thanh Sơn, sau trận đấu tối 3/8 với Hà Nội FC, trong ngày 4/8, B.Bình Dương sẽ nghỉ hoàn toàn:

"Mật độ 3 ngày/trận nên chúng tôi chẳng tập gì được cả đâu. Ngày 5 và 6/8 tập luyện trở lại ở sân VFF cũng chỉ mong củng cố tâm lý, tinh thần, giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất cho trận đấu ngày 7/8 thôi".

Nhìn nhận chung về trận đấu tối 3/8, HLV B.Bình Dương thừa nhận: "Tôi xin chúc mừng Hà Nội FC, lực lượng của họ đồng đều hơn, chơi tốt hơn và đã thắng xứng đáng. Thật sự lúc này khó có đội nào ở Việt Nam có thể ngăn chặn được họ.

Trong trận này, hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt, đặc biệt là hàng thủ và để thua 2 bàn. Sang hiệp 2, tôi đã có sự điều chỉnh ở một số vị trí và các em chơi tốt hơn, chấp nhận được".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc tại sao không giữ quân cho trận chung kết lượt về AFC Cup, HLV Thanh Sơn đáp: "Lực lượng B.Bình Dương chỉ có thế. Nếu hôm nay tôi dùng nhiều cầu thủ trẻ, để thua đậm thì sẽ ảnh hưởng tới trận chung kết lượt về AFC Cup.

Thực tế, hiệp 2 tôi đã phải đưa Tấn Tài vào sân dù sức của cậu ta thời điểm này không thể thi đấu liên tục ở cả AFC Cup và V.League.

Trung vệ ngoại Rabo Ali hôm nay tôi đã cho nghỉ để đảm bảo thể lực cho trận chung kết lượt về AFC Cup tái ngộ Hà Nội FC lần thứ 3 trong vòng 1 tuần".

Vậy công tác trọng tài hôm nay ra sao, đặc biệt khi sau trận Tấn Tài có than phiền về công tác trọng tài? một phóng viên hỏi và HLV B.Bình Dương chốt lại: 

"Bóng đá là thế, nếu thắng thì không sao nhưng nếu thua thì các cầu thủ không tránh khỏi bức xúc, than phiền trọng tài.

Tôi nghĩ điều đó bình thường thôi, các em nói vậy xong thôi chứ không có gì cả!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem