Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi lên tới 180%/năm

PV Đông Bắc Thứ hai, ngày 24/07/2023 16:53 PM (GMT+7)
Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ...
Bình luận 0

Ngày 24/7, thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an TP.Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi lên tới 180%/năm - Ảnh 1.

Liên tiếp triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh. Trong ảnh là đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng (SN 1995, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) cầm đầu. Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt (SN 1993, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) và Nguyễn Văn Trung (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long).

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Qua đấu tranh, Ngô Văn Tùng khai nhận có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay. Đối tượng này thuê Nguyễn Văn Trung với tiền công 3,5 triệu đồng/tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hằng tháng để Trung căn cứ thu tiền.

Ngoài ra, Tùng còn chung với Đạt mở một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi suất của cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hằng tháng chia lợi nhuận cho Tùng theo tỷ lệ 50%.

Theo lời khai của Tùng, với những người có tài sản thế chấp khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản iCloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay hơn 22 tỷ đồng và tiền lãi thu được là gần 5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 23/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn TP.Hạ Long.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Ngọc (SN 1993), Vũ Văn Phong (SN 1984), Hoàng Văn Phương (SN 1978), Đỗ Văn Cảnh (SN 1985), Ngô Huỳnh Thủ (SN 1988), Đỗ Quốc Hưng (SN 1996, đều trú tại xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet thông qua trang web quản lý có địa http://2Cash.pro đển quản lý, điều hành hoạt động cho vay "tín dụng đen".

Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay với mức lãi từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 6.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5%/năm đến 219%/năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng trên đều là những đối tượng đã có tiền án tiền sự trước đó về các hành vi như "Gây rối trật tự công cộng", "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích". Có đối tượng có đến 3 tiền án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem