Lính Berkut của Ukraine xin gia nhập Đặc nhiệm OMON Nga

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 10:06 AM (GMT+7)
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tại cơ quan cảnh sát đặc biệt (OMON) của Moskva đã có những cựu nhân viên an ninh “Beikut” Ukraine đầu tiên đến xin việc.
Bình luận 0
Những người này đã bắt đầu làm thủ tục xin nhập quốc tịch Nga và mọi giấy tờ cần thiết để được nhận vào phục vụ trong lực lượng nội vụ Nga.

Lực lượng Berkut ngăn ngừa người biểu tình quá khích tại quảng trường Độc lập tháng 2.2014 (Nguồn: AFP)
Lực lượng Berkut ngăn ngừa người biểu tình quá khích tại quảng trường Độc lập tháng 2.2014 (Nguồn: AFP)

Ông Vyacheslav Tkach, Trợ lý lãnh đạo Trung tâm Nhân sự đặc nhiệm thuộc nội vụ Moskva cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng dành cho mỗi nhân viên “Beikut” sự hỗ trợ trong khâu tiếp nhận”.

Ông nói thêm rằng các nhân viên đơn vị “Beikut” sẽ không gặp vấn đề gì về chuyện nhà ở.

Đại diện Trung tâm Nhân sự cơ quan nội vụ Moskva nhấn mạnh rằng các nhân viên "Beikut" được nhận vào lực lượng cảnh sát Nga sẽ nối tiếp thâm niên và giữ nguyên cấp bậc của họ, thâm niên sẽ được tính theo tỷ lệ 1 năm bằng 1,5 năm dân sự, và được hưởng mọi chế độ ưu tiên theo quy định dành cho các nhân viên cảnh sát Nga.

Một nhân viên của Beikut cho biết: “Ở Ukraine, các chiến binh của “Pravyi sector” theo xu hướng cực đoan kịch liệt chống lại cảnh sát. Nhân dân miền Đông Ukraine coi các nhân viên "Beikut" là anh hùng nhưng miền Tây lại có người gọi họ là những tên phản bội. Trên Internet thậm chí có lời hô hào giết chết gia đình các nhân viên cảnh sát này, kể cả trẻ em”.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem