Ukraine bắt 15 nghi phạm âm mưu lật đổ chính quyền

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 08:05 AM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm qua cho biết, họ vừa bắt giữ 15 nghi phạm tình nghi âm mưu lật đổ chính quyền ở khu vực chủ yếu nói tiếng Nga Luhansk, phía Đông nước này.
Bình luận 0
SBU cho biết, họ đã tịch thu 300 súng máy, một súng phóng lựu đạn chống tăng, một số lượng lớn lựu đạn, một loạt súng ngắn và bom xăng của nhóm này.

Người ủng hộ vẫy cờ Nga trong cuộc biểu tình ở Luhansk, phía đông Ukraine yêu cầu thả các nhà lãnh đạo vừa bị bắt của họ bao gồm, nhà hoạt động ủng hộ Moscow Arsen Klinchev và chính khách địa phương thân Nga Alexander Kharitonov. Ảnh AFP
Người ủng hộ vẫy cờ Nga trong cuộc biểu tình ở Luhansk, phía đông Ukraine yêu cầu thả các nhà lãnh đạo vừa bị bắt của họ bao gồm, nhà hoạt động ủng hộ Moscow Arsen Klinchev và chính khách địa phương thân Nga Alexander Kharitonov. Ảnh AFP

Trong một tuyên bố, SBU nhấn mạnh "nhóm những kẻ tấn công lên kế hoạch lật đổ chính quyền, giành quyền kiểm soát tại khu vực Luhansk vào ngày 10.4 bằng cách sử dụng vũ khí, vật liệu nổ". SBU không công bố danh tính và thông tin chi tiết liên quan đến những kẻ bị bắt giữ.

Trước đó, SBU cũng ra thông báo đã bắt giữ 2 người Nga có âm mưu bắt cóc nhiều nhân vật quyền lực tại Ukraine trong đó có một ứng viên tổng thống. Việc bắt giữ diễn ra ngay sau khi cơ quan An ninh liên bang Nga cho biết, họ đã bắt giữ 25 người Ukraine vì tình nghi lập kế hoạch tấn công ở Nga.
Thùy Chi (theo NYTimes) (Thùy Chi (theo NYTimes))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem