Lính Mỹ vẫn phải chiến đấu ở Iraq

Thứ ba, ngày 07/09/2010 09:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ vài ngày sau khi chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Iraq, lực lượng Mỹ lại phải tiếp tục cầm súng để ngăn chặn làn sóng bạo lực đẫm máu đang gia tăng tại thủ đô nước này...
Bình luận 0
img
Hiện trường vụ đánh bom liều chết ngày 5-9 tại Baghdad

Những lỗ hổng chết người

Ngày 31-8 vừa qua, Mỹ đã chính thức ngừng nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq để nhường lại quyền tự đảm bảo an ninh cho lực lượng địa phương. Washington chỉ để lại 50.000 binh sĩ tại Iraq, với nhiệm vụ huấn luyện, hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq chống lại các thế lực nổi dậy và bảo vệ công dân Mỹ, cho đến khi Mỹ rút quân hoàn toàn vào cuối năm 2011.

Tuy nhiên, trong cuộc giao tranh đẫm máu với các phần tử khủng bố tại Thủ đô Baghdad sáng 5-9, những binh sĩ Mỹ lại buộc phải cầm súng chiến đấu. Trong vụ tấn công cơ sở quân sự ở Thủ đô Baghdad nói trên, 6 phần tử khủng bố đã gây ra vụ đánh bom liều chết làm 12 người thiệt mạng.

Các lực lượng an ninh, trong đó quân đội Mỹ, đã bao vây và tiêu diệt được những kẻ khủng bố. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên ở Baghdad kể từ khi quân đội Mỹ tuyên bố chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Iraq.

Khi rút khỏi Iraq, Mỹ để lại hàng trăm dự án chưa hoàn thành hoặc không được thực hiện tại Iraq. Mỹ đã lãng phí tới hơn 5 tỷ USD trong ngân sách dành cho tái thiết các công trình xã hội ở Iraq. Tuy nhiên điều quan trọng là, việc Mỹ rút quân đã để lại một nhiệm vụ lớn đối với lực lượng Iraq trong việc bình ổn an ninh. Một số chuyên gia cho rằng, giờ đây người Iraq đang phải vất vả giải quyết "mớ bòng bong" mà ngay cả Mỹ cũng bó tay.

Điều đáng nói là cuộc tấn công đã buộc lực lượng Mỹ phải gác lại nhiệm vụ mới được giao để quay trở lại cuộc chiến đấu chống lại quân nổi dậy. Điều đó cho thấy nhiệm vụ tham chiến của Mỹ trên thực tế vẫn chưa chấm dứt.

Với vụ tấn công này, quân nổi dậy đang công khai thách thức khả năng tái thiết và đảm bảo an ninh của lực lượng Iraq sau khi Mỹ rút quân. Tháng trước, địa điểm của vụ tấn công nói trên đã được sử dụng làm trung tâm tuyển quân và khi đó nơi này đã bị một phần tử đánh bom liều chết tấn công làm 59 người thiệt mạng.

Hai cuộc tấn công tuy khác thời gian song xảy ra ở cùng một địa điểm đã vạch ra những lỗ hổng chết người trong cơ chế an ninh của binh lính và cảnh sát Iraq.

Bất ổn chính trị đe doạ an ninh

Với hiệp định mới được ký sau khi Mỹ rút quân vào ngày 31-8, Chính phủ Iraq vẫn có thể yêu cầu sự trợ giúp từ lực lượng Mỹ còn lại ở nước này trong những nhiệm vụ chiến đấu, như truy quét các phần tử khủng bố al-Qaeda và quân nổi dậy. Ngoài ra, binh sĩ Mỹ cũng có quyền tự vệ khi bị quân nổi dậy tấn công. Tuy nhiên vụ đánh bom liều chết ngày 5-9 nhằm vào binh sĩ và cảnh sát Iraq đã đánh dấu sự thay đổi trong nhiệm vụ của lực lượng Mỹ.

Trong khi làn sóng bạo lực dâng cao thì những bất ổn về chính trị tại Iraq cũng đang đe dọa đến nền an ninh nước này. Sáu tháng sau cuộc một bầu cử không mang lại kết quả nào, Iraq hiện vẫn đang trong tình trạng vô chính phủ.

Thủ tướng Iraq Al Maliki - một người Hồi giáo dòng Shiite - đang đấu tranh quyết liệt để níu lại chiếc ghế của mình sau khi liên minh chính trị của ông ngả theo người Hồi giáo Sunni. Cứ với tình hình hình hiện nay, các nhà phân tích cho rằng 50.000 binh lính Mỹ ở Iraq "chẳng chóng thì chầy cũng phải quay lại nhiệm vụ chiến đấu như cũ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem