Liverpool mất nguyên bộ tứ hàng thủ, giải pháp nào cho HLV Klopp?

Minh Tú Thứ hai, ngày 16/11/2020 17:10 PM (GMT+7)
Loạt trận quốc tế tháng 11 đã khiến Liverpool vỡ toang hàng thủ. Giờ là lúc NHM đặt câu hỏi HLV Jurgen Klopp sẽ có phương án nào để giải quyết vấn đề này.
Bình luận 0

Liverpool sở hữu hàng công rất mạnh nhưng hàng thủ mới là bản lề giúp họ giành chức vô địch Premier League mùa trước. Thực vậy, Liverpool chỉ ghi được 85 bàn ở mùa trước, trong khi con số này của Man City là 102. Điều này cho thấy sự khác biệt của The Reds đến từ hàng thủ, họ chỉ thủng lưới 33 bàn, thấp nhất giải đấu.

Liverpool mất nguyên bộ tứ hàng thủ, giải pháp nào cho HLV Klopp? - Ảnh 1.

Liverpool rách toang hàng thủ.

Nhưng mùa này, hàng thủ trứ danh của Liverpool đã không thể duy trì. Khởi đầu là chấn thương nặng của Van Dijk sau pha vào bóng đầy ác ý của thủ thành Jordan Pickford trong trận derby Merseyside. Trung vệ người Hà Lan dự kiến sẽ ngồi ngoài đến hết mùa và người hâm mộ Liverpool bắt đầu kỳ vọng vào cầu thủ đa năng Fabinho. Nhưng khi Fabinho được tung hô là "Van Dijk mới" thì anh lại gặp chấn thương.

Tiếp đến, Liverpool lần lượt nhận tin buồn về Trent Alexander-Arnold, về Joe Gomez và mới nhất là Andy Robertson. Như vậy, sau loạt trận quốc tế tháng 11, The Reds đã vỡ toang bộ tứ hậu vệ trụ cột và đối mặt với vô vàn khó khăn trong thời gian tới. Câu hỏi đặt ra là Klopp sẽ đưa ra giải pháp nào để giải quyết vấn đề này cho nhà ĐKVĐ Premier League.

Trong bối cảnh lịch thi đấu được sắp xếp dày đặc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, khó khăn sẽ càng chồng chất với Liverpool. Trước mắt, HLV Klopp chỉ có thể đôn những cầu thủ trẻ ở đội U23 để đủ quân số và chờ đợi những cầu thủ có thể bình phục sớm như Fabinho, Robertson và Alexander-Arnold. Nhưng liệu Liverpool có thể sống sót đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa?

Klopp sẽ xoay chuyển cục diện ra sao?

Klopp sẽ xoay chuyển cục diện ra sao?

Với hàng thủ chấp vá như hiện nay, Liverpool có lẽ sẽ chơi bài liều "lấy công bù thủ". Nhưng điều này cũng rất khó khăn vì hầu hết mọi đội bóng đều muốn đánh bại nhà ĐKVĐ. Đó là chưa kể ngôi sao tấn công số 1 của Liverpool, Mohamed Salah mới đây đã bị dương tính với Covid-19. Vì vậy, Klopp gần như không thể duy trì lối chơi mà ông đã thành công trong 2 mùa giải qua.

Thị trường chuyển nhượng Đông được xem là cứu cánh cho Liverpool ở mùa giải này nhưng liệu Liverpool có mua được cầu thủ giỏi để đủ thay thế vai trò của Van Dijk và Joe Gomez? Điều quan trọng, các tân binh có thể hòa nhập ngay với lối chơi của Liverpool hay phải chờ mất một thời gian. Liên tiếp là những bài toán khó đang chờ Klopp đưa ra lời giải. Lúc này người hâm mộ Anfield chỉ còn biết chờ tài điều binh khiển tướng của chiến lược gia người Đức.

Nếu Liverpool vẫn mạnh mẽ và có thể giành được danh hiệu ở mùa giải này, Klopp rõ ràng sẽ được thế giới công nhận. Vì hiện tại, không ít giới chuyên môn cho rằng Liverpool trong 2 mùa vừa qua may mắn vì đã mua đúng người, đúng thời điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem