Lộ diện danh tính VĐV Việt Nam "giàu" nhất sau SEA Games 32

PV Thứ ba, ngày 23/05/2023 19:47 PM (GMT+7)
Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV Việt Nam nhận được nhiều tiền thưởng cũng như hiện vật nhất sau SEA Games 32. VĐV người Bắc Giang đạt 4 HCV trên đất Campuchia.
Bình luận 0

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh là VĐV giành nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN (nội dung cá nhân), với 4 tấm HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Đặc biệt, chân chạy người Bắc Giang làm nên kỳ tích phi thường khi giành "cú đúp" HCV ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong thời gian khoảng 20 phút.

Với những đóng góp lớn và hình ảnh chiến đấu kiên cường, không bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh nhận "mưa tiền thưởng" sau SEA Games 32. Ngoài mức thưởng theo quy định của nhà nước (45 triệu đồng/1 HCV SEA Games), VĐV 27 tuổi còn được thưởng nóng hơn 400 triệu đồng từ các đơn vị, được thưởng 1 xe ô tô và một căn hộ từ nhà tài trợ.

Lộ diện danh tính VĐV Việt Nam "giàu" nhất sau SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh được THACO AUTO tặng xe Peugeot 2008 GT- line trị giá hơn 800 triệu đồng

Như vậy, đến thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh được thưởng gần 3 tỷ đồng (bao gồm cả hiện vật). Đây là mức thưởng cao nhất dành cho một VĐV của đoàn TTVN tại SEA Games 32.

Bên cạnh những phần thưởng giá trị trên, Nguyễn Thị Oanh cũng vinh dự trở thành VĐV duy nhất được trao tặng nhận huân chương lao động hạng nhì trong lễ biểu dương các VĐV và HLV đạt thành tích cao ở SEA Games 32.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng cũng nhận mưa tiền thưởng sau SEA Games 32. Được biết kình ngư người Quảng Bình nhận thưởng gần 200 triệu đồng từ tỉnh nhà, bên cạnh đó là mức thưởng theo quy định của nhà nước với 3 HCV, 1 HCĐ. Tương tự, kình ngư Trần Hưng Nguyên nhận thưởng 180 triệu đồng từ đơn vị chủ quản Quân đội, ngang với mức thưởng theo quy định của nhà nước.

Lộ diện danh tính VĐV Việt Nam "giàu" nhất sau SEA Games 32 - Ảnh 2.

Sau Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng cũng nhận khoản thưởng xứng đáng với 3 tấm HCV

Về tập thể, ĐT nữ Việt Nam với tấm HCV lần thứ 4 liên tiếp cũng được tặng thưởng gần 6 tỷ đồng bao gồm 3,6 tỷ đồng từ VFF và hơn 2 tỷ đồng khác từ các nhà tài trợ của bóng đá Việt Nam.

Với U22 Việt Nam, dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng thầy trò HLV Troussier cũng đã nỗ lực hết mình để giành tấm huy chương đồng và sẽ được nhận thưởng 2,4 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem