Bộ VHTTDL nói gì về việc nhiều VĐV bị gạch khỏi danh sách trao tặng Huân chương lao động hạng Ba?

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 22/05/2023 16:10 PM (GMT+7)
Liên quan đến chuyện 2 nam võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy - những người đạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp bị gạt tên khỏi danh sách tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có những trao đổi với Dân Việt.
Bình luận 0

Tại SEA Games 32, taekwondo Việt Nam giành 4 HCV, trong đó có 2 HCV quyền sáng tạo đồng đội và quyền tiêu chuẩn đồng đội. Nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân tỏ ra "vô đối" khi lần thứ 6 liên tiếp giành HCV. Ngoài ra, hai nam võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy cũng lập kỷ lục cho chính mình khi lần thứ 3 liên tiếp giành HCV ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Theo quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên (VĐV), HLV đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế (thông tư 01/2015 ngày 30/3/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), VĐV được trao Huân chương Lao động hạng Ba nếu đạt HCV tại ba kỳ SEA Games liên tiếp của môn thi có một nội dung thi đấu.

Bộ VHTTDL nói gì về việc nhiều VĐV bị gạch khỏi danh sách trao tặng Huân chương lao động hạng Ba? - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Minh Hy (bìa phải) và Hứa Văn Huy (giữa) trên bục nhận HCV quyền sáng tạo đồng đội nam tại SEA Games 32 - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Chiếu theo quy định kể trên, Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy phù hợp. Thực tế, 2 VĐV này đều nằm trong danh sách được trao Huân chương Lao động hạng Ba do Tổng cục thể dục thể thao đề xuất lên cấp trên. Tuy nhiên, vào phút chót cả hai đã bị loại. Lý do là Hứa Văn Huy còn thi đấu thêm nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam và đoạt HCB. Còn Nguyễn Ngọc Minh Hy thi đấu thêm nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam và đoạt HCĐ. 

Đây là quy định mang tới sự thắc mắc không chỉ với các HLV, VĐV, mà còn với cả Tổng cục thể dục thể thao. Được biết, ngoài 2 VĐV taekwondo, còn có 2 VĐV ở đội tuyển Judo cũng bị gạt khỏi danh sách khen thưởng. PV Dân Việt đã nhanh chóng mang vấn đề này trao đổi với Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Bộ VHTTDL có thể giải thích cụ thể về trường hợp của 2 nam võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy, những người đạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, được Tổng cục TDTT đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhưng bị gạch tên ra vì tại SEA Games 32, 2 võ sĩ này còn dự thi thêm môn cá nhân (quyền sáng tạo cá nhân), với Hứa Văn Huy đoạt HCB, còn Nguyễn Ngọc Minh Hy đoạt HCĐ?

- Cái này chúng ta phải nắm bắt thông tin thật chính xác, nói hai nam võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy bị gạch tên khỏi danh sách đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là không đúng.

Việc khen thưởng sau một kỳ thi đấu thể thao là rất cần thiết để động viên tinh thần và ghi nhận công lao của các vận động viên. Sau khi đoàn thể theo Việt Nam tham dự SEA Games 32 ở Campuchia trở về, quy trình lúc nào cũng là từ các đội thi đấu chuyên môn, ban huấn luyện xem xét thành tích và công trạng của từng vận động viên rồi lập danh sách gửi đề xuất lên Tổng cục TDTT. Tổng cục TDTT sẽ phải xem xét theo đúng các quy định, thông tư về khen thưởng của Nhà nước để đề xuất các hình thức khen thưởng lên Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL nói gì về việc Nguyễn Ngọc Minh Hy, Hứa Văn Huy bị gạt tên khỏi tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương. Ảnh: TL.

Bộ VHTTDL cũng đã chỉ đạo Tổng cục TDTT phải xem xét công tác khen thưởng làm sao để các vận động viên không bị thiệt thòi và được khen thưởng tối đa.

Việc xem xét khen thưởng cho hai nam võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy sẽ phải dựa trên Thông tư 01 do Bộ VHTTDL ban hành năm 2015 quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế. Tại điều 8, khoản e của Thông tư này có quy định, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là đạt huy chương Vàng tại 03 kỳ SEA Games liên tiếp của môn thi có một nội dung thi đấu.

Vậy ông có thể thông tin cụ thể hơn về quy định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với các VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games, Asiad lẫn Olympic?

- Như tôi đã nói, Thông tư 01 do Bộ VHTTDL ban hành vào 30/3/2015 quy định rất rõ các tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế. Theo đó, vận động viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba:

a) Đạt huy chương Đồng tại Olympic Games hoặc Paralympic Games;

b) Đạt huy chương Vàng tại ASIAD hoặc ASIAN Para Games;

c) Đạt 03 huy chương Vàng tại một kỳ SEA Games;

d) Đạt 02 huy chương Vàng cá nhân tại một kỳ SEA Games của môn thể thao Olympic;

đ) Đạt huy chương Vàng cá nhân SEA Games và phá kỷ lục SEA Games;

e) Đạt huy chương Vàng tại 03 kỳ SEA Games liên tiếp của môn thi có một nội dung thi đấu;

g) Đạt 03 huy chương Vàng tại một kỳ ASEAN Para Games;

h) Đạt huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic.

2. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt một trong các thành tích sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba:

a) Đạt huy chương Đồng tại Olympic Games hoặc huy chương Bạc tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic;

b) Đạt huy chương Bạc tại Paralympic Games;

c) Đạt huy chương Vàng tại ASIAD hoặc 02 huy chương Vàng tại một kỳ ASIAN Para Games;

d) Đạt 05 huy chương Vàng tại một kỳ SEA Games hoặc 05 huy chương Vàng tại một kỳ ASEAN Para Games.

Điều 11 của Thông tư 01 cũng quy định rõ Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện các nội dung này đó là:

1. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của các Đoàn, Đội thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình Bộ VHTTDL.

2. Hồ sơ khen thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL  quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Tổng cục TDTT về công tác khen thưởng cho các vận động viên ngay sau khi SEA Games 32 kết thúc. Tuy nhiên, Tổng cục TDTT cũng phải rà soát rất cụ thể đối với từng trường hợp và có đề xuất theo đúng quy trình của Nhà nước. Tinh thần của Bộ VHTTDL là rất muốn làm sao cho các vận động viên được khen thưởng kịp thời, xứng đáng với thành tích đạt được và không ai bị thiệt thòi.

Bộ VHTTDL nói gì về việc nhiều VĐV bị gạch khỏi danh sách trao tặng Huân chương lao động hạng Ba? - Ảnh 3.

Võ sĩ Từ Văn Huy. Ảnh: VietNamNet.

Tới đây, Bộ VHTTDL có xem xét tới phương án sửa đổi các quy định để các VĐV đoạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp và giành thêm thành tích ở các nội dung khác, không bị thiệt thòi?

- Thông tư 01 được ban hành từ năm 2015 nên tính đến nay thì có nhiều quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn đời sống. Bây giờ, các giải thể thao trong nước và quốc tế diễn ra ngày càng nhiều, có nhiều vận động viên đạt thành tích cao nhưng lại không nằm trong đối tượng của Thông tư.

Trong khi đó, việc khen thưởng đối với các vận động viên đạt thành tích cao trong các giải thể thao quốc tế là câu chuyện khá phức tạp nên cũng cần phải được xem xét đúng với tình hình thực tế. Vì thế, chắc chắn thời gian tới chúng tôi sẽ đề xuất một số phương án sửa đổi quy định đối với các vận động viên, trong đó có các vận động viên đạt Huy chương Vàng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp và giành thêm thành tích ở các nội dung khác để các vận động viên không bị thiệt thòi.

Tuy nhiên, cũng phải có các phương án sao đó để cân bằng chung cho tất cả các lĩnh vực chứ không chỉ riêng lĩnh vực thể dục thể thao. Thể dục thể thao họ có các giải thi đấu nên họ có nhiều cơ hội để xét thưởng tặng Huân chương Lao động, Bằng khen… nhưng các lĩnh vực khác họ ít hơn nên cũng phải có những phương án riêng cho họ để làm sao công bằng trong công tác khen thưởng ở các lĩnh vực.

Cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem