Lộ diện nghi phạm đầu tiên trong vụ rơi máy bay chở ông trùm Wagner Prigozhin

Tuấn Anh (Theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 25/08/2023 09:00 AM (GMT+7)
Kênh Telegram của Nga ngày 24/8 đưa tin, nghi phạm đầu tiên trong vụ tai nạn máy bay được cho là đã giết chết Giám đốc Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin là phi công riêng của ông.
Bình luận 0
Lộ diện nghi phạm đầu tiên trong vụ rơi máy bay chở ông trùm Wagner Prigozhin - Ảnh 1.

Máy bay chở ông Prigozhin bị nghi do tên lửa bắn. Ảnh Pravda

Artem Stepanov, người trước đây bị Mỹ trừng phạt vì có liên hệ với Prigozhin, đang bị điều tra vì bị cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn máy bay, theo các kênh tin tức Telegram Sirena và SHOT, kênh Baza, được liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, và kênh Telegram VChK-OGPU, có mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng an ninh Nga.

Một chiếc máy bay riêng của Prigozhin, đi từ Moscow đến St. Petersburg, đã bị rơi gần làng Kuzhenkino ở vùng Tver vào tối 23/8, đúng hai tháng sau khi ông lãnh đạo một cuộc nổi loạn thất bại chống lại giới lãnh đạo cao nhất của Điện Kremlin.

Bộ Khẩn cấp Nga cho biết tất cả 10 người trên máy bay bao gồm 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi. Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được làm rõ.  Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết Prigozhin có tên trong danh sách hành khách.

Kênh Telegram Gray Zone liên kết với Wagner đưa tin Prigozhin đã bị giết, nhưng cái chết của ông vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Baza đưa tin các nhà điều tra tin rằng Stepanov có thể đã tiếp cận máy bay riêng của Prigozhin ngay trước ngày nó khởi hành từ Moscow. Kênh này dẫn lời anh trai của Stepanov nói rằng anh ấy đã đi nghỉ ở Kamchatka, một bán đảo ở vùng viễn đông của Nga trong tuần trước, nhưng cho biết "anh ấy đã được liên lạc với những người cần anh ấy".

VChK-OGPU cũng đưa tin tương tự rằng các nhà điều tra tin rằng Stepanov đã tiếp cận máy bay trước khi nó khởi hành và anh ta đã đến Kamchatka trước khi vụ tai nạn xảy ra. Sirena đưa tin rằng "phi công riêng" của Prigozhin đang bị điều tra vì liên quan đến vụ tai nạn.

Theo hãng tin MKRU của Nga, Stepanov đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Mỹ khi ông bị trừng phạt, tuyên bố vào thời điểm đó rằng ông đã không gặp Prigozhin trong 10 năm.

Hãng tin Nga Fontanka dẫn một nguồn tin tại hiện trường vụ tai nạn hôm thứ Năm nói rằng các thi thể được tìm thấy đã bị cháy quá nặng để có thể nhận dạng trực quan, nhưng "bằng chứng gián tiếp" cho thấy Prigozhin nằm trong số những người thiệt mạng.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã công bố danh sách những người có mặt trên chiếc máy bay bị rơi, bao gồm Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner, Dmitry Utkin, quản lý công ty cung cấp thực phẩm của Prigozhin Valery Chekalov, Sergey Propustin, người đã gia nhập Wagner vào tháng 3/ 2015, Yevgeny Makaryan, người đã gia nhập Wagner. Wagner vào năm 2016, Alexander Totmin và Nikolay Matuseev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem