Lỡ hẹn World Cup, HLV ĐT Futsal Nhật Bản xin từ chức

Đông Hưng (Theo AFC) Thứ bảy, ngày 20/02/2016 17:00 PM (GMT+7)
Ngay sau khi HLV ĐT Futsal Nhật Bản để thua ĐT Futsal Kyrgyzstan 2-6 ở loạt play-off thứ nhất và chính thức lỡ hẹn với Futsal World Cup 2016 ở Colombia, HLV Miguel Rodrigo đã lập tức lên tiếng chịu trách nhiệm và tuyên bố sẽ đệ đơn xin từ chức lên LĐBĐ Nhật Bản.
Bình luận 0

Ở vòng tứ kết diễn ra vào ngày 17.2 vừa qua, ĐT Futsal Nhật Bản đã bất ngờ thúc thủ trước ĐT Futsal Việt Nam trên chấm luân lưu và chính thức trở thành cựu vương tại giải futsal châu Á. Thời điểm đó, các thành viên của ĐT Futsal Nhật Bản không quá thất vọng khi họ còn một cửa nữa để tới giải Futsal World Cup 2016 diễn ra ở Colombia vào tháng 9 tới, đó là tranh vé play-off, tức trở thành đội thứ 5 của châu Á dự giải.

img

HLV Miguel Rodrigo xin từ chức sau khi ĐT Futsal Nhật Bản lỡ hẹn với Futsal World Cup 2016.

So với Kyrgyzstan, Australia hay Iraq, ĐT Futsal Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều. Trận play-off đầu tiên, họ đụng ĐT Futsal Kyrgyzstan. Tuy nhiên, có lẽ là vẫn chưa nuốt trôi cú sốc mang tên futsal Việt Nam nên ở trận đấu với đại diện Bắc Á, các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc đã thi đấu như gà mắc tóc, không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình và rồi chịu thất bại với tỷ số 2-6, đồng thời chính thức lỡ hẹn với Futsal World Cup 2016.

Phát biểu sau thất bại nêu trên, HLV Miguel Rodrigo đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, đồng thời khẳng định ông sẽ đệ đơn từ chức lên LĐBĐ Nhật Bản: "Theo các điều khoản hợp đồng của tôi, bây giờ có lẽ đã kết thúc. Sau trận đấu, tôi đã cảm ơn các cầu thủ bởi những nỗ lực của họ. Tôi đã nói với các cầu thủ cần phải giữ vững tâm lý bởi đây có thể là trận đấu cuối cùng chúng tôi làm việc cùng với nhau. Tôi sẽ nhớ những gì đã đạt được cùng đội trong suốt 4 năm qua. Một HLV chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm trước kết quả của đội, mọi thứ đã đi ngược với những mong đợi. ĐT Futsal Nhật Bản đã để thua hai bàn đầu nên đã đánh mất tinh thần”.

HLV Miguel Rodrigo dẫn dắt ĐT Futsal Nhật Bản từ đầu năm 2012 và trong 4 năm qua, ông đã thu về rất nhiều thành công cùng đội bóng này, bao gồm 2 chức vô địch giải Futsal châu Á vào các năm 2012 và 2014, rồi có mặt ở vòng 1/16 giải Futsal World Cup 2012 và cả ngôi á quân ở Asian Indoor Games 2013 diễn ra ở Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem